10/05/2010 08:00 GMT+7

Cây mai dương tấn công thành phố Huế

ĐÌNH TOÀN
ĐÌNH TOÀN

TT - UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa chỉ thị cho toàn tỉnh tập trung diệt trừ cây mai dương (còn gọi là cây mắt mèo hoặc trinh nữ nâu).

Hiện mai dương đang phát triển quá nhanh, không chỉ ở vùng nông thôn mà đang hóa rừng trong TP Huế. Điển hình nhất là đoạn cuối đường Tố Hữu, mai dương đã mọc phủ kín hai bên bờ kênh men theo con đường này, một số khu đất trống thuộc khu quy hoạch trung tâm hành chính TP Huế và bủa vây cả nhà dân, công sở.

sXz1o1LU.jpgPhóng to

Rừng cây mai dương trên đường Tố Hữu thuộc khu quy hoạch trung tâm hành chính TP Huế - Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Các tài liệu khoa học cho biết loài cây này làm đất bị nghèo chất dinh dưỡng, có thể hủy diệt hệ thực vật và động vật trong vùng. Ngoài ra, khi thân cây bị phân hủy cũng tạo ra chất độc gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng xấu đến môi trường.

ĐÌNH TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên