30/03/2010 08:37 GMT+7

Trên 27.000 trẻ em làm việc trong điều kiện tồi tệ

ĐỨC BÌNH
ĐỨC BÌNH

TT - Khoảng 5.000 trẻ em và trẻ vị thành niên đang tham gia các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất ở Hà Nội, Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Nam và Đồng Nai sẽ là những đối tượng chính được thụ hưởng dự án hỗ trợ xây dựng và thực hiện các chương trình về xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất ở VN.

Dự án với tổng kinh phí 2,5 triệu euro này vừa được Bộ LĐ-TB&XH, Cơ quan Hợp tác và phát triển Tây Ban Nha cùng Tổ chức Lao động quốc tế ký kết và công bố ngày 29-3 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thanh Hòa cho biết báo cáo của 63 tỉnh, thành phố năm 2009 cho thấy tại VN vẫn còn 25.000-27.000 trẻ em lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Ông Hòa khẳng định đây chỉ là số liệu báo cáo, chứ thực tế chắc chắn con số này sẽ cao hơn.

ĐỨC BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên