26/03/2010 06:31 GMT+7

Cho thuê rừng ở quần đảo Nam An Thới, Phú Quốc

TẤN THÁI
TẤN THÁI

TT - Chiều 25-3, Ban chỉ đạo cho thuê môi trường rừng tỉnh Kiên Giang đã thống nhất cho thuê môi trường rừng tại quần đảo Nam An Thới, xã Hòn Thơm, huyện Phú Quốc.

Thủ tướng nói về cho thuê đất trồng rừng: Một số nơi làm chưa đúngĐất rừng không đủ giao cho dânĐề nghị báo cáo Quốc hội việc cho thuê rừng

“Trước mắt cho thuê rừng là ở ngoài các hòn đảo chứ chưa cho thuê rừng trong đất liền ở đảo Phú Quốc. Khi cho thuê cũng không tiến hành làm ào ạt mà chỉ cho thuê một số dự án nhất định xem tính khả thi và hiệu quả ra sao. Sau đó rút kinh nghiệm mới mở rộng quy mô diện tích cho thuê” - ông Lâm Hoàng Sa, phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, nói.

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang, dự kiến cho thuê 17 hòn đảo có rừng ở khu vực quần đảo Nam An Thới với diện tích gần 650ha (trong đó có hòn Gầm Gì, hòn Xưởng, hòn Móng Tay nằm trong vùng lõi khu bảo tồn biển Phú Quốc).

TẤN THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên