Tại hiện trường, 4000m2 nhà xưởng của công ty này chìm trong biển lửa. Toàn bộ phần mái tôn đã đổ sập xuống, chôn vùi tất cả thiết bị, máy móc, vật tư và thành phẩm.
Thông tin ban đầu cho thấy ngọn lửa xuất phát từ kho thành phẩm và được phát hiện kịp thời, nhưng tại đây chỉ có một bảo vệ trực và không có một thiết bị dụng cụ chữa cháy nào.
Trong khi đó, nhân viên bảo vệ lại rất lúng túng không báo cháy kịp thời nên khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt, đám cháy đã bùng lên.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Diễn biến vụ cháy |
Ngay khi đến hiện trường, lực lượng chữa cháy đã khoanh vùng cô lập ngọn lửa nhằm bảo vệ các công ty chung quanh.
Ba mũi giáp công được đánh từ bên ngoài thẳng vào bên trong nhà xưởng công ty Mỹ An. Đến 3g30 ngọn lửa được khống chế nhưng phải đến 6g30 mới được dập tắt hoàn toàn.
Đại tá Lê Tấn Bửu, phó giám đốc sở Phòng cháy chữa cháy TP.HCM, cho biết toàn bộ nhà xưởng đã bị cháy rụi. Quá trình chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn về nguồn nước.
Trong khi đó, nước ở toàn bộ các trụ cứu hỏa trên đường Phan Huy Ích đều rất yếu. Mặc dù đã yêu cầu Tổng công ty cấp nước Sài Gòn tăng áp nhưng vẫn không đáp ứng được yêu cầu chữa cháy.
Trước đó, lúc 19g ngày 23-3, tại công ty Mỹ An đã xảy ra cháy và được lực lượng tại chỗ dập tắt. Tuy nhiên đến 2g30 tiếp tục tái cháy và bên trong xưởng không người nên đã xảy ra thảm họa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận