15/12/2009 08:30 GMT+7

Phản đối Trung Quốc bắt giữ ngư dân VN

TUẤN PHÙNG - THÁI LỘC
TUẤN PHÙNG - THÁI LỘC

TT (HÀ NỘI, THỪA THIÊN - HUẾ) - Hôm 14-12, Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam đã có văn bản chính thức gửi Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để phản đối hành động của phía Trung Quốc bắt giữ ba tàu cá của ngư dân VN trong lúc đang hành nghề trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa (Tuổi Trẻ ngày 13-12).

* Tiếp nhận văn bản liên quan chủ quyền Hoàng Sa

Đề nghị Trung Quốc chấm dứt bắt giữ ngư dân Việt Nam

PrQK3vSf.jpgPhóng to
Ông Phạm Ngọc Thành, phó giám đốc Sở VH-TT&DL Thừa Thiên - Huế (giữa), tiếp nhận văn bản quý từ đại diện làng Mỹ Lợi - Ảnh: THÁI LỘC

Văn bản do ông Nguyễn Việt Thắng - chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam - ký nhấn mạnh: “Hội Nghề cá Việt Nam cực lực phản đối và lên án hành động bắt giữ người, tịch thu, phá hoại tài sản của ngư dân... cũng như đánh đập, ngược đãi ngư dân Việt Nam trong đợt tàu cá ngư dân vào tránh bão số 9 (Ketsana) trên đảo Trụ Cẩu thuộc quần đảo Hoàng Sa ngày 28-9-2009. Đây là những hành động đối xử thiếu nhân đạo, vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như Luật biển quốc tế”.

Hội Nghề cá Việt Nam nêu rõ từ đầu năm 2009 đến nay, phía Trung Quốc đã bắt giữ bốn vụ với 17 tàu cá và 210 ngư dân Việt Nam. Hiện Trung Quốc đã thả 13 tàu cùng 210 ngư dân. Còn bốn tàu và toàn bộ trang thiết bị của ngư dân bị phía Trung Quốc bắt giữ, ước tổng trị giá khoảng 8 tỉ đồng. Vì vậy, Hội Nghề cá Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc phải chấm dứt ngay tình trạng này và không lặp lại những hành động tương tự, đồng thời bồi thường thiệt hại cho ngư dân Việt Nam.

* Chiều 14-12, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức tiếp nhận văn bản liên quan đến chủ quyền quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ đại diện làng Mỹ Lợi, xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Văn bản bằng giấy dó kích cỡ 38x28cm, viết bằng chữ Hán theo lối thảo thư, phần kết thúc có dấu ấn tín ký bằng mực đỏ.

Theo cụ Đoàn Trọng Biên - thành viên ban nghi lễ làng Mỹ Lợi, văn bản này được cất giữ trong hòm bộ, nơi lưu trữ tất cả thư tịch quan trọng liên quan đến làng Mỹ Lợi kể từ khi thành lập năm 1562 cho đến nay. “Thông qua việc bàn giao này, dân làng Mỹ Lợi mong muốn đóng góp chút công sức nhỏ bé cho đất nước trong việc đấu tranh giành lại phần lãnh thổ máu thịt của Tổ quốc” - cụ Biên nói. Tại lễ tiếp nhận, ông Phạm Ngọc Thành, phó giám đốc Sở VH-TT&DL Thừa Thiên - Huế, cho biết văn bản sẽ tiếp tục được tỉnh bàn giao cho Bộ Ngoại giao nhằm bổ sung vào hệ thống dữ liệu chứng minh chủ quyền quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

TUẤN PHÙNG - THÁI LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên