13/11/2009 06:22 GMT+7

Chỉ hiệu quả khi tòa án độc lập xét xử

V.C.M.
V.C.M.

TT - Ngày 12-11, Hội nghị chánh án các nước châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 13 bế mạc sau bốn ngày làm việc. Tổng cộng có bảy chuyên đề đã được các chánh án, thẩm phán đến từ các nước tham gia thảo luận.

Chỉ hiệu quả khi tòa án độc lập xét xử

* Bế mạc hội nghị thường niên Hội Luật châu Á - Thái Bình Dương

TT - Ngày 12-11, Hội nghị chánh án các nước châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 13 bế mạc sau bốn ngày làm việc. Tổng cộng có bảy chuyên đề đã được các chánh án, thẩm phán đến từ các nước tham gia thảo luận.

Phát biểu bế mạc hội nghị, chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình đúc kết: dù ở mô hình nào thì mục đích của việc phát triển hệ thống tòa án vẫn là đảm bảo tính độc lập, minh bạch trong xét xử, tính tự chịu trách nhiệm của thẩm phán, tăng cường sự tiếp cận của người dân đối với công lý và tính hiệu quả của hệ thống tư pháp.

Trong phiên làm việc sáng 12-11, chánh án tòa án tối cao của nhiều nước đã trình bày về vai trò của chánh án trong việc nâng cao đạo đức tư pháp. Các đại biểu cũng nhấn mạnh đạo đức, tư cách của người thẩm phán là yếu tố quan trọng đảm bảo cho sự phát triển bền vững của hệ thống tư pháp. Trong số các yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao đạo đức thẩm phán thì đạo đức của chánh án có ảnh hưởng rất lớn. Chánh án có vai trò to lớn trong việc xây dựng một nền tư pháp minh bạch và không thiên vị.

Cũng trong ngày 12-11, Hội nghị thường niên lần thứ 22 Hội Luật châu Á - Thái Bình Dương đã bế mạc sau bốn ngày làm việc. Các luật sư tham dự hội nghị đã trao đổi nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết tranh chấp thương mại, luật môi trường, vấn đề hội nhập với sự phát triển của đội ngũ luật sư thế giới... Hội nghị quyết định chọn Ấn Độ làm quốc gia tổ chức hội nghị thường niên lần thứ 23 vào năm sau.

V.C.M.

V.C.M.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên