15/10/2008 16:45 GMT+7

Tuyên phạt ông Phạm Xuân Quắc mức cảnh cáo

MINH LUẬN
MINH LUẬN

TTO- Ngày 15-10, phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án “Cố ý làm lộ bí mật công tác” và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”, đối với các ông Phạm Xuân Quắc, Đinh Văn Huynh, Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải đã kết thúc.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Xuân Quắc, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14), Bộ Công an mức cảnh cáo về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”; bị cáo Đinh Văn Huynh, nguyên trưởng phòng 9-C14 (Bộ Công an), bị phạt mức 1 năm tù cùng về tội danh trên.

Ở nhóm bị cáo bị truy tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tố chức, công dân”, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Chiến (báo Thanh Niên), mức án 2 năm tù; Nguyễn Văn Hải (báo Tuổi Trẻ), bị phạt mức 24 tháng cải tạo không giam giữ. Hội đồng xét xử cũng tuyên trả tự do cho Nguyễn Văn Hải tại tòa.

Sau khi phiên toà kết thúc anh Nguyễn Văn Hải đã về trại tạm giam B14 làm các thủ tục và đã được gia đình, đồng nghiệp đón về.

MINH LUẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên