02/04/2007 10:08 GMT+7

Cơn bão đầu tiên xuất hiện ngoài khơi Thái Bình Dương

Theo Tiền phong, Người lao động
Theo Tiền phong, Người lao động

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mùa bão ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương năm 2007 bắt đầu với việc hình thành cơn bão số 1, có tên quốc tế là Kong-rey.

MEDkosFX.jpgPhóng to
Đường đi của bão Kong-rey
Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mùa bão ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương năm 2007 bắt đầu với việc hình thành cơn bão số 1, có tên quốc tế là Kong-rey.

Hồi 16 giờ chiều 1-4, vị trí tâm bão Kong-rey ở vào khoảng 10,3 độ vĩ bắc, 151,6 độ kinh đông, cách đảo Chuuk khoảng 350 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km/g), giật trên cấp 8.

Dự báo, trong 1-2 ngày tới, bão Kong-rey di chuyển chủ yếu theo hướng tây - tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km và tiếp tục mạnh lên. Sau đó, bão Kong-rey sẽ di chuyển hướng về phía đảo Guam - Saipan rồi có khả năng chuyển hướng lên phía bắc và đông bắc.

So với bình thường, năm nay bão xuất hiện tương đối sớm, báo hiệu một mùa bão có nhiều diễn biến phức tạp trong năm nay.

Theo Tiền phong, Người lao động
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên