01/11/2005 23:14 GMT+7

Cần từng bước cân bằng cán cân thương mại Việt - Trung

CẨM HÀ
CẨM HÀ

TT (Hà Nội) - Hợp tác trong lĩnh vực du lịch, phòng chống dịch cúm gia cầm và cân bằng cán cân thương mại là các chủ đề chính trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Phan Văn Khải và Tổng bí thư - Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào diễn ra sáng qua tại Hà Nội.

Ký kết các thỏa thuận hơn 1 tỉ USDTăng thêm sức sống tuổi xanh vào sự hữu hảo hai nước

3PJ6stZu.jpgPhóng to
Tổng bí thư - Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Tổng bí thư Nông Đức Mạnh bắt tay các thành viên trong buổi giao lưu gặp gỡ đại diện thanh niên hai nước VN - Trung Quốc - Ảnh: Việt Dũng
TT (Hà Nội) - Hợp tác trong lĩnh vực du lịch, phòng chống dịch cúm gia cầm và cân bằng cán cân thương mại là các chủ đề chính trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Phan Văn Khải và Tổng bí thư - Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào diễn ra sáng qua tại Hà Nội.

Thủ tướng Phan Văn Khải đề nghị Trung Quốc tăng cường nhập khẩu hàng hóa của VN để từng bước cân bằng cán cân thương mại giữa hai bên. Từ năm 2001 đến nay, VN liên tục nhập siêu từ Trung Quốc.

Dự kiến năm 2005 tổng kim ngạch song phương đạt trên 8,2 tỉ USD nhưng chỉ riêng tám tháng đầu năm Trung Quốc đã xuất siêu sang VN 1,96 tỉ USD, tăng gần 130% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng bí thư - Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cho biết trong hợp tác về thương mại, Trung Quốc sẽ có giải pháp nhằm ủng hộ các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa của VN.

Thủ tướng Phan Văn Khải và nhà lãnh đạo Trung Quốc cùng nhất trí hai nước cần tạo thuận lợi về thủ tục xuất nhập cảnh và hàng không để phát triển lĩnh vực du lịch nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Đề cập vấn đề thời sự dịch cúm gia cầm và dịch cúm H5N1 ở người, Thủ tướng Phan Văn Khải đã đề nghị Trung Quốc đảm bảo cung ứng đủ nguồn văcxin và hợp tác để sản xuất văcxin phòng chống dịch cúm gia cầm tại VN. Đồng chí Hồ Cẩm Đào khẳng định Trung Quốc sẽ hỗ trợ, giúp đỡ VN trong việc phòng chống dịch cúm gia cầm.

Thủ tướng cũng đã trao đổi với người đứng đầu Đảng, Nhà nước Trung Quốc về một số vấn đề trong việc hợp tác khai thác quặng bôxít và sản xuất alumin tại tỉnh Đắc Nông của VN.

* Cũng sáng qua tại Hà Nội, trong cuộc gặp với Tổng bí thư - Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã thông báo về quan hệ giữa quốc hội hai nước và nhờ đồng chí Hồ Cẩm Đào chuyển lời mời ủy viên trưởng Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Ngô Bang Quốc thăm VN vào thời gian sớm nhất. Sau cuộc gặp, Tổng bí thư - Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã có bài phát biểu dài 40 phút tại phiên họp toàn thể Quốc hội VN chia sẻ các kinh nghiệm về xây dựng Đảng và quản lý đất nước.

Sáng nay 2-11, lễ tiễn Tổng bí thư - Chủ tịch Hồ Cẩm Đào rời Hà Nội về nước diễn ra tại Phủ chủ tịch. Vì lý do thời tiết (bão số 8 đổ bộ vào miền Trung), chuyến thăm thành phố Đà Nẵng dự kiến ngày hôm nay của Tổng bí thư - Chủ tịch Hồ Cẩm Đào không diễn ra.

(Trích phát biểu của Tổng bí thư - Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tại Quốc hội VN ngày 1-11)

Qua thực tiễn, chúng tôi nhận thức được rằng muốn làm cho kinh tế - xã hội Trung Quốc phát triển vừa nhanh vừa tốt, cần phải thực hiện tốt các công việc sau:

- Cần phải kiên trì lấy quan niệm về phát triển khoa học để chỉ đạo toàn cục phát triển kinh tế - xã hội. Chúng tôi nhấn mạnh lấy con người làm gốc, có nghĩa là cần phải kiên trì phát triển vì nhân dân và dựa vào nhân dân. Nhân dân cùng chia sẻ thành quả phát triển, kiên trì vai trò chủ thể của quần chúng nhân dân trong công cuộc xây dựng CNXH...

- Cần phải thúc đẩy sự phát triển hài hòa giữa xây dựng văn minh chính trị, văn minh tinh thần và văn minh vật chất XHCN. Cần phải thống nhất một cách cơ hữu việc kiên trì sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân làm chủ và quản lý đất nước theo pháp luật, đẩy mạnh cải cách thể chế chính trị một cách có trật tự cho công dân, xây dựng nhà nước pháp trị XHCN, bảo đảm cho nhân dân thực hiện bầu cử dân chủ, quyết sách dân chủ, quản lý dân chủ và giám sát dân chủ theo pháp luật.

CẨM HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên