16/04/2005 15:09 GMT+7

Khánh Hoà: phá rừng để du lịch sinh thái?

LƯU THÁI VĂN CHƯƠNG
LƯU THÁI VĂN CHƯƠNG

TTCN - Việc mở tuyến đường dài 38km từ xã Suối Cát lên đỉnh Hòn Bà thuộc địa bàn huyện Diên Khánh cho thấy tỉnh Khánh Hòa quyết tâm tạo dựng một “Đà Lạt nhỏ” ở xứ biển để khai thác loại hình du lịch nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái. Nhưng...

xNOj2YnS.jpgPhóng to
TTCN - Việc mở tuyến đường dài 38km từ xã Suối Cát lên đỉnh Hòn Bà thuộc địa bàn huyện Diên Khánh cho thấy tỉnh Khánh Hòa quyết tâm tạo dựng một “Đà Lạt nhỏ” ở xứ biển để khai thác loại hình du lịch nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái. Nhưng...

Nhiều cây rừng cao tuổi bị đốn ngang, trên thân cây vẫn còn bảng báo của ngành kiểm lâm “Rừng đặc dụng, cấm chặt và đốt rừng” (ảnh, chụp cách đỉnh Hòn Bà 500m).

Nạn cháy rừng rải rác bên tuyến đường lên Hòn Bà cũng bắt đầu xuất hiện.Và tiếp là những bãi tập kết gỗ tròn bị cháy bên đường gần những khu vực rừng đã cháy.

Rừng Hòn Bà nếu không được bảo vệ cẩn thận để xảy ra cháy rừng, cũng như việc tận thu gỗ không theo qui định nghiêm ngặt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chiến lược phát triển du lịch sinh thái rừng mà nguy hiểm nhất là đe dọa đến sự an toàn nguồn nước từ các con suối đang cung cấp cho hồ chứa nước Suối Dầu.

LƯU THÁI VĂN CHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên