20/04/2014 12:55 GMT+7

Bị sét đánh chết khi trú mưa trong chòi canh rẫy

VĂN MINH - T.NGUYÊN
VĂN MINH - T.NGUYÊN

TTO - Sáng 20-4, người dân đã phát hiện thi thể anh A Jét (37 tuổi, ngụ làng Đắk Mút, xã Đắk Mar, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) trong một căn chòi trên rẫy cạnh hồ thuỷ điện Plei Krông.

Hai phụ nữ bị sét đánh tử vong trong lúc làm vườn

Tại hiện trường, một bên thân thể anh A Jét bị cháy sém.

Được biết, chiều ngày 19-4, anh A Jét đi thả lưới bắt cá ở hồ thủy điện Plei Krông. Đến khoảng 17g, tại khu vực này trời có mưa to kèm giông sét.

Suốt đêm đó không thấy anh A Jét trở về, người thân và chính quyền địa phương huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm trên khu vực lòng hồ. Sau đó, tìm thấy xác anh trong căn chòi trên rẫy trên.

* Trước đó, vào lúc 16g ngày 17-4 tại làng Tua Tem, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum), dông sét đã bất ngờ đánh trúng căn chòi canh rẫy nơi có 3 người dân đang trú ẩn là ông A Chong (60 tuổi) anh A Men (35 tuổi) và anh A Ba (35 tuổi). Hậu quả ông A Chong tử vong tại chỗ, A Men và A Ba bị thương nặng.

Như vậy chỉ trong 4 ngày qua, tại tỉnh Kon Tum đã xảy ra 2 vụ sét đánh khiến 2 người tử vong khi vào trú mưa trong các căn chòi trên rẫy.

VĂN MINH - T.NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên