Sao lại tráng gạch bít gốc cây?

Q.KHẢI
Q.KHẢI

TT - “Cây cổ thụ trước cửa hàng đá hoa cương (334 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM) đang bị bức tử bằng cách tráng gạch men bít gốc cây” - một bạn đọc phản ảnh ngày 20-3.

WHfQZFqD.jpg
Gốc cây bị tráng bít một nửa - Ảnh: Q.Khải

Tại hiện trường, cây mang số 218, cao hơn 10m, đường kính gốc khoảng 40cm đã bị tráng bít hơn nửa gốc cây bằng gạch men. Người đàn ông tên Thiện ở cửa hàng trên cho biết đã tráng gốc cây này khoảng một tuần qua nhằm “làm đẹp gốc cây”(?).

Đại diện Xí nghiệp cây xanh 2, thuộc Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh TP, cho biết người dân không được tự ý đổ bêtông, tráng gạch bít các gốc cây xanh thuộc sự quản lý của TP. “Chúng tôi sẽ cho người kiểm tra và yêu cầu người liên quan tháo dỡ phần gạch men đã tráng xung quanh gốc cây” - vị này cho biết.

Q.KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên