15/03/2014 03:51 GMT+7

Siết chặt an ninh tại bệnh viện

MINH MẪN
MINH MẪN

TT - Ngày 14-3, tại Sở Y tế TP.HCM, Công an TP và Sở Y tế TP đã ký kết quy chế phối hợp về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực y tế. Theo đó, Công an TP sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại các bệnh viện.

Bệnh viện nào cũng ngán côn đồCôn đồ đòi "xử" bác sĩ gây náo loạn bệnh việnAi bảo vệ nhân viên ngành y?

Ngoài ra, Công an TP và Sở Y tế TP sẽ cùng tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật, trao đổi thông tin; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về y tế; xác minh, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế, bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực y tế; bảo vệ an ninh nội bộ...

Phát biểu tại buổi ký kết, PGS.TS.BS Nguyễn Tấn Bỉnh, giám đốc Sở Y tế TP, đánh giá nhiều năm qua Công an TP đã có nhiều hoạt động tích cực hỗ trợ bệnh viện về việc đảm bảo an ninh trật tự.

Thiếu tướng Lê Đông Phong, phó giám đốc Công an TP, nhấn mạnh trách nhiệm của ngành công an là phải đảm bảo an ninh tại bệnh viện, quyết tâm không cho các băng nhóm tội phạm có đất sống. Ông Phong cũng lưu ý phía bệnh viện nên chủ động phối hợp, cung cấp thông tin cho lực lượng công an.

Thời gian gần đây, tại các bệnh viện ở TP, hoạt động của các băng nhóm tội phạm chuyên trộm cắp, móc túi, lừa gạt bệnh nhân... làm tình hình an ninh trật tự khá phức tạp. Đặc biệt trong năm 2013, dư luận rất bức xúc về vụ bắt cóc trẻ sơ sinh ngay trong bệnh viện, băng nhóm côn đồ xông vào bệnh viện đòi “xử” bác sĩ...

MINH MẪN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên