30/07/2013 03:25 GMT+7

Phát huy "tai mắt" của dân

D.N.HÀ
D.N.HÀ

TT - Ngày 29-7, ông Nguyễn Hữu Tín - phó chủ tịch UBND TP.HCM - chủ trì cuộc họp góp ý về quy chế phối hợp giữa thanh tra Sở Xây dựng, UBND các cấp và các cơ quan liên quan trong quản lý trật tự xây dựng.

Theo dự thảo quy chế, UBND cấp xã, phường chịu trách nhiệm chính trong việc phát hiện công trình xây dựng sai phép, không phép trên địa bàn. Sau khi phát hiện vi phạm xây dựng, thanh tra xây dựng (TTXD) phối hợp cán bộ địa chính lập biên bản, sau đó giao cho cán bộ địa bàn nghiên cứu, đề xuất rồi trình cấp có thẩm quyền ký quyết định xử lý.

Ông Lê Văn Lộc - phó chủ tịch UBND Q.Thủ Đức - cho rằng mỗi xã, phường hiện có hai cán bộ địa chính làm công tác cấp giấy tờ nhà đất tốn rất nhiều thời gian, nếu giao thêm trách nhiệm phát hiện, xử lý vi phạm xây dựng thì không có đủ người. Đại diện UBND Q.9 và huyện Bình Chánh cũng kêu thiếu cán bộ ở cấp phường, xã và đề nghị cho đội quản lý trật tự đô thị có chức năng lập biên bản vi phạm xây dựng hoặc tăng biên chế cho cấp phường, xã.

Ông Nguyễn Hữu Tín chỉ đạo Sở Xây dựng TP xây dựng quy chế phối hợp theo hướng phát huy được “tai mắt “của người dân trong việc phát hiện nhà không phép, sai phép. Ông yêu cầu phải quy định rõ người dân muốn báo tin về vi phạm xây dựng hoặc muốn tố cáo tiêu cực phải liên hệ ai, ở đâu, ai tiếp nhận, ai xử lý. Nếu người có trách nhiệm không xử lý thì chịu chế tài gì...

Sở Xây dựng TP sẽ hoàn chỉnh dự thảo quy chế để UBND các quận, huyện và sở ngành góp ý, trình UBND TP ban hành trong tháng 8.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

“Xây nhà không phép” ở Bình Chánh: Dân xin gia hạn cưỡng chếBình Chánh cưỡng chế thêm 17 nhà không phépĐiều tra việc chung chi xây nhà không phépXây dựng không phép ở Bình Chánh: Lãnh đạo xã phải chịu trách nhiệm chính

D.N.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên