27/06/2013 05:08 GMT+7

TP.HCM ngưng xử phạt chậm sang tên xe mua trước 15-4-2013

GIA MINH
GIA MINH

TT - Ông Nguyễn Đình Thân (ngụ Q.Bình Tân), nhân vật trong bài viết “Xử phạt xe không “chính chủ”, mỗi nơi một kiểu” (Tuổi Trẻ ngày 24-5), cho biết ông đã nhận được đăng ký xe và không bị xử phạt 8 triệu đồng như quyết định trước đó của Phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67) Công an TP.HCM do lỗi chậm sang tên chuyển quyền sở hữu.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, theo thông tư 11/2013 của Bộ Công an hướng dẫn nghị định 34 (Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ), từ ngày 15-4-2013 các chủ xe (ôtô, máy kéo, xe tương tự ôtô, môtô, gắn máy) mua xe nhưng quá 30 ngày không làm thủ tục sang tên sẽ bị xử phạt. Mức phạt đối với môtô, xe máy là 800.000-1,2 triệu đồng và 6-10 triệu đồng đối với ôtô. Tại TP.HCM, PC67 đã ra quyết định xử phạt tất cả trường hợp mua xe trước ngày 15-4 nhưng quá 30 ngày mới làm thủ tục sang tên xe, tổng số tiền đã phạt theo lỗi này tính tới ngày 15-5 là gần 2,3 tỉ đồng.

Trong khi TP.HCM thẳng tay phạt mọi trường hợp chậm sang tên xe, hầu hết các địa phương khác, đặc biệt là Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Tổng cục VII) và Cục C67, Bộ Công an đều khẳng định không xử phạt các chủ xe trong trường hợp mua xe trước ngày 15-4. Tổng cục VII và C67 có hướng dẫn các địa phương chỉ xử phạt các xe mua bán sau ngày 15-4 nhưng đăng ký sang tên quá hạn 30 ngày kể từ ngày mua. Riêng với các xe mua bán trước ngày 15-4 sẽ không bị phạt nếu đăng ký trước ngày 1-1-2014. Từ ngày 1-1-2014, tất cả trường hợp mua bán, chuyển nhượng mà quá 30 ngày mới làm thủ tục sang tên sẽ bị phạt.

Ngày 25-6, lãnh đạo PC67 Công an TP.HCM khẳng định đã thống nhất quan điểm với lãnh đạo cục, không xử phạt các trường hợp mua bán xe trước ngày 15-4. Trả lời câu hỏi PC67 xử lý số tiền đã thu của người dân tại TP.HCM như thế nào, lãnh đạo PC67 cho biết việc này đã có đề xuất với ban giám đốc Công an TP nhưng có nhiều nội dung chi tiết, chưa tiện trả lời.

* Trung tướng Tô Thường, tổng cục trưởng Tổng cục VII, Bộ Công an, cho biết: Tổng cục VII đã có chỉ đạo PC67 phải trả lại tiền phạt cho người dân. “Đã làm sai, thu sai tiền của dân thì phải sớm trả lại” - trung tướng Tô Thường nói.

GIA MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên