07/05/2013 20:15 GMT+7

Cảng cá La Gi ô nhiễm nghiêm trọng

THÙY VÂN
THÙY VÂN

TTO - Hai năm trở lại đây, cảng cá La Gi (TX La Gi, Bình Thuận) ô nhiễm nặng. Nước thải sinh hoạt xử lý không kỹ cùng với rác thải tạo nên những vũng nước đen đặc, bốc mùi hôi tanh rất khó chịu.

Được hình thành từ những năm 1990, cảng cá La Gi là một trong những cảng cá biển vào loại lớn nhất Bình Thuận.

jmW2SzWh.jpgPhóng to

Rác thải sinh hoạt tràn ngập cảng La Gi

FQZ6bzOu.jpgPhóng to

Bãi rác bốc mùi hôi thối nằm cạnh cơ sở sản xuất nước đá tại cảng La Gi

Tuy nhiên, thời gian gần đây tình trạng ô nhiễm môi trường tại cảng bắt đầu xuất hiện và ngày càng trở nên trầm trọng.

Hằng ngày, nơi đây tiếp nhận hàng trăm lượt tàu cá ra vào bán hải sản, tiếp nhiên liệu, lấy vật tư để tiếp tục ra khơi đánh bắt.

Khoảng hai năm trở lại đây, môi trường ô nhiễm tại cảng đang ở mức báo động. Nước thải sinh hoạt qua khâu xử lý không kỹ cùng với rác thải của người dân tạo nên những vũng nước đen đặc, bốc mùi hôi tanh rất khó chịu. Ngoài ra, mỗi lần tàu thuyền về đổ cá, xe vận chuyển, thu mua cá đều thực hiện luôn việc sơ chế, ướp đá ngay tại chỗ.

Đến mùa cá cơm, người dân lại dùng cảng làm nơi phơi cá khiến cảng biển trở nên nhếch nhác, dơ bẩn. Tình trạng xe vận chuyển, thu mua sản phẩm ra vào cảng đậu đỗ không đúng nơi quy định càng khiến tình hình an ninh trật tự tại đây trở nên lộn xộn.

Thiết nghĩ các cơ quan chức năng thị xã La Gi cần có những biện pháp khắc phục nhanh chóng tình trạng nhếch nhác, ô nhiễm để đảm bảo vệ sinh môi trường, đời sống sinh hoạt và sức khỏe của bà con nơi cảng cá.

THÙY VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên