Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, hiện số lượng công nhân trong các khu, cụm công nghiệp trên 50.000 người, trong đó khoảng 30.000 công nhân chưa nhà ở ổn định, và 8.400 người có thu nhập thấp ở đô thị vẫn chưa có chỗ ở ổn định. Để tạo điều kiện cho các đối tượng này có chỗ ở, đề án đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ. Cụ thể: các chủ đầu tư khi thực hiện dự án nhà ở công nhân, nhà ở cho người thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ 100% chi phí giải phóng mặt bằng, được sử dụng tối đa 20% diện tích quỹ đất ở của dự án để làm nhà ở thương mại, hỗ trợ 50% lãi suất vay vốn để thực hiện các dự án đó... Người mua, thuê nhà được hỗ trợ 50% lãi suất vay, thời gian hỗ trợ tối đa năm năm. Hộ dân đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân thuê trên địa bàn tỉnh cũng được hỗ trợ 50% lãi suất vay vốn để đầu tư xây nhà...
Một đại biểu HĐND ở huyện Núi Thành góp ý: “Cần rút kinh nghiệm ở một số địa phương làm nhà ở cho người có thu nhập thấp nhưng trên thực tế, người được ở lại là người không phải có thu nhập thấp”. Bà Lưu Thị Bích Ngọc - chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Nam - cho rằng: “Trong đề án chưa thể hiện rõ vấn đề hỗ trợ chỗ ở cho người có thu nhập thấp, người lao động phổ thông, không có việc làm ổn định. Vậy nên đề nghị tỉnh nghiên cứu cơ chế hỗ trợ nhà ở cho họ, đồng thời hỗ trợ cho các địa phương, các vùng ven 100% chi phí giải phóng mặt bằng để người có thu nhập thấp dễ dàng có nhà ở”.
Hôm nay (20-3), kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Quảng Nam tiếp tục phiên thảo luận tại tổ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận