Nếu ai sử dụng email thì sẽ thấy lâu lâu trong hộp thư của mình có một email lạ với nội dung kể về ba trường hợp điện thoại di động gây cháy nổ ở cây xăng. Trường hợp thứ nhất là một chiếc điện thoại di động được để trong cốp xe, khi chủ nhân đang bơm xăng thì điện thoại reng và bỗng nhiên làm cây xăng phát nổ. Trường hợp thứ hai nói về một người vừa bơm xăng vừa nghe điện thoại và làm trụ bơm xăng phát cháy. Trường hợp thứ ba nói về một người đàn ông đang bơm xăng, điện thoại để trong túi quần của ông reng chuông, thế là ngọn lửa làm ông phỏng đùi, mông... Những email này người ta gọi là “hoax email”, tức là những email nói chơi chứ không có bằng chứng khoa học.
Cục An toàn giao thông vận tải Úc đã lật lại hồ sơ của 243 vụ cháy nổ cây xăng trên khắp thế giới xảy ra trong vòng 11 năm từ 1993-2004 và không tìm thấy vụ nào có sự “nhúng tay” của điện thoại di động. Còn Hiệp hội Viễn thông di động Úc khẳng định không có sự liên hệ giữa các vụ cháy nổ cây xăng với điện thoại di động.
Câu trả lời cũng được ông Robert Renkes, vốn là người phát ngôn của Viện Xăng dầu Hoa Kỳ, nói chắc như đinh đóng cột: “Chúng tôi chưa tìm thấy bất cứ vụ cháy nổ tại cây xăng nào do điện thoại di động gây ra”. Những show truyền hình thực tế tại Mỹ cũng cố gắng dùng điện thoại di động để làm cháy một căn phòng chứa đầy hơi xăng nhưng tất cả đều thất bại.
Về mặt lý thuyết, khả năng gây cháy tại cây xăng của điện thoại vẫn có thể xảy ra. Năng lượng cần thiết cho một tia lửa để đốt cháy hơi xăng là 0,2 mJ. Trong khi năng lượng có trong một điện thoại di động được nạp đầy pin cao hơn gấp 5 triệu lần. Tuy nhiên khả năng gây cháy thì rất khó vì điện thoại di động không được thiết kế nhằm để phát lửa.
Loại pin lithium có thể phát nổ khi đang cắm điện để sạc nếu cấu trúc bị lỗi, tuy nhiên chẳng có ai nghe điện thoại di động tại cây xăng trong lúc sạc pin. Các thiết bị điện tử nội bộ của điện thoại có thể bị hỏng và phát ra tia lửa, nhưng tia lửa này rất nhỏ, khó có thể kích hoạt được. Nếu quá chú trọng đến nguồn điện năng từ pin của điện thoại cũng đừng quên nguồn điện đang ở máy iPod, iPad, laptop... trong cặp táp của người đổ xăng. Và nhất là cũng đừng quên cục pin “chà bá lửa” nằm trong xe máy và xe hơi.
Vậy còn điện trường thì sao? Điện trường từ điện thoại di động được đo từ 2-5 V/meter.
Cường độ này được cho là có thể làm thay đổi kết quả các máy đo tim và gây ảnh hưởng đến các thiết bị, linh kiện điện tử trên máy bay. Tuy nhiên điện trường của điện thoại di động chưa được ghi nhận là có thể gây ra ngọn lửa để làm cháy cây xăng. Tại Anh, có khoảng 200 trạm xăng gần những tháp sóng điện thoại di động. Dĩ nhiên những tháp sóng này nếu nguy hiểm cho cây xăng thì sẽ nguy hiểm hơn gấp triệu lần chiếc điện thoại di động. Thế nhưng 200 cây xăng này vẫn bình yên vô sự.
Tuy nhiên, không sử dụng điện thoại chỉ vài phút khi đổ xăng có lẽ cũng không có gì là quá ghê gớm. Nhất là trong bối cảnh thị trường điện thoại di động ở nước ta còn không ít sản phẩm trôi nổi, kém chất lượng.
NGUYỄN BÁ HUY CƯỜNG
(ĐH Murdoch, Úc)
|
Ngày 5-8, thời điểm nghị định 52/2012 của Chính phủ (thay thế nghị định 123/2005) quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy (PCCC) bắt đầu có hiệu lực, Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết vẫn chưa xử phạt vì đang chờ thông tư hướng dẫn. Theo nghị định 52, đối với hành vi sử dụng ĐTDĐ ở cây xăng, mức phạt nặng nhất lên đến 5 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn chưa hề biết, trong khi các đại lý xăng dầu vẫn cứ phải... nhắc nhở như cũ. Theo ghi nhận của chúng tôi, hầu hết các cây xăng đều đã có gắn bảng cấm nghe điện thoại nhưng nhiều người vẫn cứ vô tư “alô” khi đang đổ xăng. Một ca trưởng ở cửa hàng xăng dầu trên đường Lê Văn Sĩ (Q.Tân Bình, TP.HCM) cho hay từ sáng đến 13g ngày 5-8, nhân viên đã nhắc nhở vài trường hợp vừa đổ xăng vừa “alô”, và cũng chưa thấy cơ quan chức năng nào đến xử phạt các trường hợp này. Ông cho rằng nhiều người còn khá lạ lẫm với thông tin nghe điện thoại ở cây xăng có thể bị phạt tới 5 triệu đồng. Nghị định có hiệu lực, hầu hết chỉ có các nhân viên bán xăng là được phổ biến để tuân thủ, trong khi nhiều người dân vẫn còn rất mù mờ về việc sử dụng điện thoại ở cây xăng lại có thể gây ra cháy nổ. Một cửa hàng xăng dầu trên đường Nguyễn Trãi (Q.5) photo luôn số báo Tuổi Trẻ ngày 1-8 có thông tin về nội dung xử phạt khi sử dụng ĐTDĐ ở cây xăng đem dán khắp các trụ bơm để cảnh báo khách hàng. “Nhiều người đọc bài báo dán trên trụ bơm rồi vẫn thắc mắc nghe điện thoại có gì đâu mà lại bị phạt dữ vậy”, cửa hàng trưởng ở đây nói. S.LÂM - N.KHẢI |
Có nhiều cuộc gọi khẩn cấp không lẽ chỉ vì đổ xăng mà không nhận cuộc gọi. Rồi ai sẽ là người xử phạt, không lẽ cử người của Bộ túc trực tại cây xăng 24/24. Rồi giả sử ngồi trong ô tô đóng kín cửa nghe điện thoại thì ai biết mà phạt. Các clip trên Discovery đã chứng minh điện thoại không gây ra những vụ phát hỏa tại trạm xăng, vậy căn cứ nào để ban hành quyết định trên, nực cười!
Nếu chấp hành theo pháp luật tôi nghĩ hàng triệu cán bộ công nhân viên làm việc ở ngành xăng dầu (tập trung nhiều ở các kho; các cửa hàng, văn phòng...) không được sử dụng điện thoại di động. Nếu ở cửa hàng nào mà được lắp đặt điện thoại bàn có dây thì đỡ chứ không có nhân viên trực ở đây 24/24 giờ thông suốt 3, 4 ngày đổi ca một lần, vậy việc liên lạc với cơ quan, người thân, gia đình coi như bị chấm dứt.
Thường nhiều chỗ các kho cũng có cây xăng bán; văn phòng công ty gắn với cây xăng bán; các cây xăng có nơi ăn, nơi ở cho Cán bộ nhân viên,v.v... việc sử dụng điện thoại di động quá bất tiện, mà có phạt phải phạt mấy ông này trước "nếu vi phạm luật". Vậy nên các nhà tham mưu soạn thảo nghị định; thông tư cần nghiên cứu kỹ lưỡng; khoa học để dân được nhờ.
Nếu đã chưa có chứng cứ khoa học mà đã vội ra quyết định cấm và xử phạt một điều còn mơ hồ thì liệu người dân có "tâm phục khẩu phục "không? và liệu họ có tự giác chấp hành không?
Tôi thấy nên làm ít nhất 1 thử nghiệm (như tìm cách thử gây cháy nổ từ điện thoại di động trong 1 căn phòng đầy hơi xăng như thí nghiệm.trong bài viết trên, chẳng hạn) rồi hãy công bố kết quả thử nghiệm và ra quyết định, lúc ấy quyết định mới thuyết phục và người dân sẽ tự giác chấp hành!
Nếu mấy bác nói sóng điện thoại có thể gây cháy nổ thì khi vào đổ xăng giả sử điện thoại rung mà không nghe máy thì cũng chẳng khác nhau là mấy, đừng có đưa ra những quy định như vậy mà chỉ nên khuyến cáo là được rồi. Chứ nói thật chẳng ai muốn bị cháy đâu, vì nếu điện thoại phát ra tia lửa điện thì mình là người bị đầu tiên.
Tôi thấy nhiều người vào cây xăng mà vẫn còn hút thuốc sao không cấm mà lại đi cấm cái chưa chứng minh được? Vớ vẩn!
Không lẽ mổi lần vào cây xăng đổ xăng thì phải tắt điện thoại. Có cây xăng nào cháy vì sự cố điện thoại chưa?
Chưa có bằng chứng nào chứng minh được việc dùng điện thoại tại cây xăng gây cháy nổ. Đề nghị cho hủy bỏ quyết định cấm sử dụng điện thoại tại cây xăng.
Tôi thấy việc xử phạt để hạn chế cháy nổ bất cứ đâu, nhất là cây xăng là việc rất nên làm vì nếu xảy cháy sẽ làm tổn hại rất lớn về người và của. Tuy nhiên, có thật là điện thoại làm cháy cây xăng không? Đây chỉ là lý thuyết, chưa có chứng cứ thực tế nên cần chứng minh, làm rõ...
Nhưng việc hút thuốc, hoặc máy xe đang nổ khi đổ xăng thì có cháy thật. Vậy chỉ phạt 5 triệu đồng khi nghe điện thoại mà không phạt 5 triệu đồng cho việc hút thuốc liệu có đúng không?
Đối với tôi việc ra quy định xử phạt người sử dụng điện thoại trong khi đổ xăng từ ngày 05/08/2012 là một quyết định bất ngờ nhất vì qua theo dõi những thông đại chúng hàng ngày nhiều năm nay tôi chưa thấy việc xảy ra cháy nổ cây xăng.
Không hiểu những người xây dựng quy định này có những báo cáo khoa học nào về các trường hợp này xảy ra ở nước ta hay chưa? Nếu có thì nên có bảng thông kê đăng lên báo cho mọi người đều biết.
Hơn nữa việc này vô cùng khó thực hiện, thứ nhất là mỗi khi muốn đổ xăng là phải dừng bên ngoài cây xăng để tắt điện thoại di động, sau nữa là lực lượng thực hiện quy định này là ai, cảnh sát hay nhân viên bán xăng có quyền xử phạt người đổ xăng khi đang đổ xăng mà điện thoại di động reo chuông không?
Không thể phạt được vì chưa có cơ sở khoa học. Nếu nghe điện thoại mà gây ra cháy nổ thì giới khoa học hãy chứng minh. Chỉ nên khuyến cáo người dân không được nghe điện thoại gần cây xăng thôi.
Khi ban hành một thông tư, một quy định, nghị định, hay một bộ luật, các nhà làm luật phải nắm rõ cái gì đúng và cái gì không đúng. Thiếu đội ngũ khoa học cố vấn và nếu có thì yếu về chuyên môn. Ban hành một nghị định làm ảnh hưởng trực tiếp đến xã hội mà cứ như chuyện đùa.
Nghị định; Thông tư đã ban hành đương nhiên chúng ta phải tuân thủ theo Pháp Luật và chịu sự xử phạt theo Pháp luật. Tuy nhiên muốn đạt được sự công bằng thì nhà quản lý cần rà soát kỹ càng. Tôi thấy rất nhiều cây xăng nằm ở nội ô thành phố diện tích nhỏ kề đường lộ, rồi nhiều cây xăng các hộ dân ở sát vách dùng điện thoại, thậm chí nhiều hộ dân sát vách cây xăng mở xưởng cơ khí gò hàn điện, hàn gió đá. Văn phòng công ty mấy cây xăng nằm ngay cây xăng sử dụng hệ thống điện, hệ thống điện thoại có dây cũng như không dây.
Nếu các nhà quản lý không rà soát kiểm tra tổng thể mà ra mệnh lệnh hành chính kiểu này thì "BUỒN" quá! Muốn "CẤM" và "XỬ PHẠT" một vấn đề gì đó cần phải có cơ sở khoa học cụ thể.
Cấm điện thoại hay các thiết bị gây cháy nổ là điều cần thiết để hạn chế thương vong cho người dân. Tuy nhiên, mọi văn bản ban hành phải dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn. Tôi đã xem một số clip nước ngoài thí nghiệm trong 1 phòng đầy hơi xăng, họ để khoảng 5 điện thoại di động khắp phòng rồi cho 5 điện thoại khác gọi vào 5 điện thoại trong phòng trong nhiều lần và kết quả không có động tĩnh gì. Sau đó họ cho 1 người đứng ngoài căn phòng đó mặc bộ đồ nilon chà sát nilon vào nhau rồi họ lấy 1 ngón tay chạm vào sợi dây điện (không có điện) được nối với căn phòng có hơi xăng và kết quả căn phòng đó biến thành ngọn đuốc.
Tôi không phản bác văn bản này nhưng tôi xin hỏi ngược lại: Tại sao không có quyết định phạt người dùng bật lửa, thiết bị gây ngọn lửa (rất rõ ràng) tại các cây xăng? Cái này quá rõ (khoa học chứng minh) thì không cấm, không phạt, còn điện thoại di động chưa có chứng minh nào thì lại cấm.
Tôi thấy chả liên quan gì tời cháy nổ ở đây cả, với dòng điện có công suất chỉ khoảng 1W trong môi trường thông thông thoáng thì làm sao có thể làm cháy lan sang xăng được.