Phải đưa sự thật đến đa số người Trung Quốc

06/07/2012 11:56 (GMT + 7)
TTO - Bài báo Người dân Trung Quốc đang bị kích động đăng trên Tuổi Trẻ ngay lập tức nhận được rất nhiều phản hồi từ bạn đọc với đa số mong muốn làm cách nào để người dân Trung Quốc hiểu sự thật như thế nào.
Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Trong ảnh: trẻ em vui chơi trên đảo Trường Sa Lớn - Ảnh: T.T.D.

Đa số ý kiến cho rằng bằng cách này hay cách khác, tuyên truyền hay đối thoại, chúng ta phải làm cho người dân Trung Quốc hiểu được bản chất của sự việc. Bên cạnh đó, việc giáo dục kiến thức về biển Đông cũng như lòng tự hào dân tộc trong các cấp trường học ở Việt Nam là điều rất quan trọng.

Sau đây TTO xin giới thiệu một số ý kiến gửi về tòa soạn sáng nay 6-7:

Nếu người Trung Quốc biết họ bị lừa dối ra sao về biển đảo

Cuộc chiến thắng chống Mỹ, chống Pháp của chúng ta rõ ràng không chỉ có sự cố gắng của chúng ta mà còn có sự hỗ trợ rất lớn của chính nhân dân Pháp, Mỹ và nhân dân trên thế giới bởi họ hiểu đâu là lẽ phải. Họ đã có tác động rất to lớn lên chính quyền khi tham gia các cuộc biểu tình chống chiến tranh Việt Nam.

Trong tình thế hiện tại cũng vậy. Chúng ta có lẽ ai cũng nhận ra tầm quan trọng của việc cần làm cho nhân dân Trung Quốc biết đâu là sự thật. Nếu họ biết được sự thật đã bị lừa dối thì tôi tin chắc ràng Chính quyền Trung Quốc có muốn cũng không thể thực hiện các kế hoạch thâm độc được.

Vậy phải làm thế nào? Nhận thấy rằng việc tuyên truyền trong nước Trung Quốc là điều khó khăn, ngoài mạng internet, ít ra là trong lúc này. Vậy chúng ta phải nói lên tiếng nói công lý và sự thật ở nước ngoài, nơi mà có nhiều người Trung Quốc đến. Đặc biệt là nơi mà họ có mối liên hệ thường xuyên, mật thiết với trong nước.

Chúng ta sẽ để chính những người Trung Quốc để nói cho chính người dân của họ biết được sự thật. Ví dụ như: Ở các trường đại học mà có sinh viên Trung Quốc sang du học chúng ta có thể tổ chức những diễn đàn trao đổi về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa. Ở các khu du lịch (ở Việt Nam + trên thế giới) thì có các tiết mục văn nghệ, hay triển lãm về các bằng chứng lịch sử về chủ quyền của Việt Nam với Hoàng Sa, Trường Sa để họ có cái nhìn tổng quan...

Ở mọi lĩnh vực, mọi nước có người Trung Quốc, chúng ta cần tiếp cận họ và tổ chức các hoạt động để tuyên truyền trao đổi. Hãy để những người đó trực tiếp tham gia trao đổi lúc đó sẽ nhận thấy cái mâu thuẫn ở đây.

Khi đó họ sẽ có động lực đi tìm sự thật, trong quá trình đi tìm sự thật thì những người đó sẽ về nước trao đổi với những người trong nước và như thế thông tin về sự thật sẽ được lan tỏa và cùng với việc tổ chức rầm rộ ở khắp mọi nơi sẽ khiến cho người dân Trung Quốc phải để ý và chủ động quan tâm tới vấn đề này chứ không bị động nghe thông tin sai lệch một chiều từ các hàng truyền thông trong nước.

Tôi xin góp ý như vậy, mong các ban ngành chức năng và mỗi người Việt Nam hãy hành động!

Đỗ Việt Anh

Tôi tin nước tôi không tranh giành những gì không thuộc mình

Tôi tin rằng Việt Nam sẽ không bao giờ tranh giành những cái không thuộc về mình, nhưng cả đất nước Việt Nam từ người già đến người trẻ sẽ không bao giờ để mất đi một tấc đất của quê hương mình, của ông cha đã gầy dựng nên.

Lê Thị Thùy Dương

Về vấn đề biển Đông

Xem các tin tức về vấn đề biển Đông, tôi thấy phía Trung Quốc có rất nhiều hành động sai trái. Hơn nữa người Trung Quốc còn có chiến lược lâu dài để xâm chiếm biển Đông thể hiện qua việc "tẩy não" người Trung Quốc khi còn là một đứa trẻ như bài báo trên. Thật khó có thể thay đổi những suy nghĩ đã ăn sâu vào đầu óc từ nhỏ. Điều này thật sự không thể xem thường.

Thiết nghĩ, trên các phương tiện thông tin, nhất là truyền hình, nên thường xuyên khẳng định chủ quyền của Việt Nam về biển Đông để đồng bào ta hiểu hơn về chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam trên biển Đông, cùng đồng lòng, đồng sức bảo vệ lãnh thổ của ông cha để lại.

Người dân

Biển đảo của Tổ quốc ta

Chúng ta cần đưa địa lý các biển đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam vào giáo dục tiểu học, trung học, đại học quy mô rộng lớn; tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân để mọi người có nhận thức hiểu biết về đất nước mình.

Nhà nước nên có chủ trương cho Bộ Giáo dục - đào tạo cải cách về môn học lịch sử để các cháu học tập để nhận thức, nhớ lâu và ghi sâu vào tâm khảm của mọi người; đưa vào các môn học giáo dục lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, những tấm gương tiêu biểu hi sinh xương máu, cả cuộc sống vì Tổ quốc vì dân tộc để hôm nay chúng ta được sống trên mãnh đất này, trên biển đảo này.

Tạo ra các phong trào, đức hi sinh từ tấm bé, tiết kiệm đóng góp một phần nhỏ bé của mình về vật chất để giúp đỡ người thân cũng như các chiến sĩ ngoài hải đảo, biên cương.

Nguyễn Thị Hằng

Luật pháp và quyền chủ tự quản

Theo tôi thì không phải nghĩ đến đánh nhau mà cần phải yêu cầu công bằng và quyền chủ sở hữu, những gì mà đã thuộc của đất nước Việt Nam là tài sản, máu thịt của con người Việt Nam.

Còn nếu có kẻ muốn tranh giành chiếm lấy thì còn có hội đồng quốc tế, Liên Hiệp Quốc phải đứng ra làm chủ cho chúng ta.

Chúng ta là con người Việt Nam. Dân tộc ta là dân tộc quật khởi, anh hùng qua nhiều biến thiên của lịch sử.

Nguyễn Trọng Sứu

Xem hồ sơ Trung Quốc mở thầu phi pháp trên biển Đông: “Sẽ có ngày Trung Quốc đòi chủ quyền cả Mặt trăng”Không thể có cái gọi là “thành phố Tam Sa”"Công ty nước ngoài không tham gia gói thầu Trung Quốc"Thượng nghị sĩ Mỹ: Các lô dầu khí là của Việt NamTrung Quốc tự xóa sạch cam kết I Trung Quốc mời thầu phi pháp: Ngang ngược và tráo trở I Bắc Kinh “diễn trò chính trị” I Hội Luật gia VN phản đối TQ mời thầu sai trái I Trung Quốc đang bành trướng I Vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam I "Khu vực Trung Quốc mời thầu thuộc chủ quyền Việt Nam" | Trao công hàm phản đối Trung Quốc mời thầu phi pháp | Trung Quốc mời thầu tại thềm lục địa VN là phi pháp I Trung Quốc mời thầu 9 lô dầu khí trên biển Việt Nam

0
Ý kiến bạn đọc (8) Gửi ý kiến của bạn
  • 7/6/2012 8:32:27 PM

    Tôi thiết nghĩ chúng ta cần đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức không chỉ để cộng đồng các dân tộc Việt Nam hiểu tường tận mà kể cả nhân dân Trung Quốc và nhân dân thế giới đều hiểu sự thật về vấn đề Biển Đông và lập trường chính nghĩa của Đảng, Nhà nước ta.

    Theo dõi Đài truyền hình VTC1 ngày 02/7/2012 tôi rất tâm đắc đoạn phim tài liệu "Một đời nghiên cứu Hoàng Sa". Bởi phim nêu những chứng cứ pháp lý khá toàn diện, đầy đủ về chủ quyền biển đảo Hoàng Sa, những lập luận lô gic có tính thuyết phục cao. Lời bình trong phim mang tính nhân văn sâu sắc, tuy ôn hoà nhưng là lời tuyên bố đanh thép một lòng kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc của nhân dân ta.

    Thiết nghĩ không chỉ riêng đài VTC1, mà tất cả các đài truyền hình trong cả nước nhất là các đài phát thanh- truyền hình địa phương cần có chương trình phát sóng tập phim này cũng như các nội dung tương tự một cách thường xuyên để mọi người có điều kiện hiểu rõ hơn. Đây là việc làm rất cần thiết và bổ ích.

    Các bạn nếu có quan tâm thì vào trang web của VTC1. Chọn lịch phát sóng ngày 02/7/2012, bấm chọn searh Google for “Phim tai lieu: Mot doi nghien cuu Hoang Sa” --> xem Youtube và nếu có thể bạn giới thiệu cho nhiều người cùng tham khảo.

    Thành Xương
  • 7/6/2012 5:36:05 PM

    Chiến thắng thuộc về lẽ phải. Trung Quốc là một nước lớn, điều đó ai cũng công nhận nhưng cách hành xử nhất là vấn đề biển Đông thời gian gần đây không làm cho ai phục mà chỉ làm dấy lên làn sóng phản đối.

    Như báo Tuổi Trẻ đã nói trên thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc đã gọi VN và Philippines bằng danh xưng là “chúng” thì rõ ràng họ đã công khai xem chúng ta như kẻ thù của họ, trong khi mọi người dân Việt quan tâm đến thời sự đều nhận xét rằng chính sách của chúng ta là mềm mỏng và kiên trì?

    Việt Nam là nước nhỏ nhưng chúng ta không yếu, bề dày lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta đã chứng minh điều đó và cuối cùng chiến thắng luôn thuộc về phía lẽ phải và tôi tin rằng chúng ta đang có điều đó.

    Thành Lân
  • 7/6/2012 5:19:26 PM

    Thành lập các trang web tiếng Anh và tiếng Hoa đưa ra các bằng chứng về chủ quyền của VN, sau đó gây chú ý tuyên truyền đến người dân TQ qua các diễn đàn và cộng đồng trên mạng. TQ làm game về Trường Sa, Hoàng Sa, thì ta cũng làm game Trường Sa, Hoàng Sa của VN.

    TD
  • 7/6/2012 5:00:24 PM

    Ý kiến của bạn Đặng Khanh thật hay! Cần có những cách thức tuyên truyền như vậy!

    Hoàng Ngọc Bình
  • 7/6/2012 4:57:31 PM

    Hãy đưa bản đồ tổng thể, toàn cảnh Biển Đông có ghi chú đầy đủ, đồng thời đánh dấu những nơi mà Trung Quốc nhận chủ quyền lên các báo, đặc biệt là báo sử dụng tiếng nước ngoài, có các nội dung phân tích, làm rõ sự thật để cộng đồng quốc tế, trong đó có người dân Trung Quốc được đọc. Tôi rất đồng ý với những ý kiến cần tăng cường tuyên truyền về biển đảo, lãnh hải Việt Nam trên các phương tiện thông tin, trong các cấp học một cách có hệ thống, cũng không nên dùng những từ ngữ nặng nề, chỉ trích thái quá.

    Nguyễn Văn Dậu
  • 7/6/2012 2:56:28 PM

    Báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần đã từng viết về Baidu - một trang mạng xã hội của người Trung Quốc. Hôm nay truy cập vào đấy và tôi rất ngạc nhiên khi thấy vô vàn thông tin sai lệch về vấn đề chủ quyền trên Biển Đông. Thật đúng như quý báo nói, người Trung Quốc đang "được" đón nhận, nhồi nhét những thông tin, kiến thức sai lệch với sự thật lịch sử.

    Em nghĩ nếu như có một trang mạng cung cấp những thông tin xác thực, lịch sử về tình hình biển Đông và vấn đề chủ quyền trên biển Đông cho người Trung Quốc thì thật tuyệt vời.

    Nhân dân Việt Nam ủng hộ Nhà nước, Chính phủ Việt Nam là điều kiện cần để giữ toàn vẹn lãnh thổ. Nhưng điều kiện đủ là nhân dân Trung Quốc cũng phải ủng hộ chúng ta, ủng hộ luật quốc tế và lên án luật rừng.

    Phan Hưng Duy (An Giang)
  • 7/6/2012 1:43:13 PM

    Tôi đồng ý với suy nghĩ của nhiều độc giả, chúng ta nên cố gắng sử dụng các kênh khác nhau để thông tin với bạn bè, nhân dân Trung Quốc.

    Tôi tha thiết mong mỏi Chính phủ Việt Nam nên công bố tất cả các chứng cứ lịch sử một cách có hệ thống trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng trong nước và quốc tế.

    Đồng thời, những hoạt động nghiên cứu, hội thảo về vấn đề này nên được truyền hình trực tiếp đến Nhân dân cả nước và cộng đồng quốc tế.

    Trong vấn đề tranh chấp này, lợi thế lớn nhất của Việt Nam là "chính danh", và nếu danh đã chính thì cần ngay thẳng, rõ ràng và quyết liệt thông tin đến bạn bè trên thế giới để phát huy lợi thế này.

    handsomegarfield
  • 7/6/2012 1:17:25 PM

    Đề nghị dịch các tài liệu chứng cứ cơ bản sang tiếng Anh và tiếng Tàu. Sau đó phát cho tất cả hành khách trên các chuyến bay từ trung quốc hoặc tất cả người Trung Quốc đi hoặc đến Việt Nam. Làm các biểu tượng, biểu trưng, pano tuyên truyền chủ quyền biển đảo gắn tại tất cả các cảng hàng không, các khách sạn, nhà hàng có nhiều du khách quốc tế để đưa sự việc ra công luận quốc tế (bài học về chiến tranh Việt Nam, dư luận quốc tế sẽ đứng về phía chính nghĩa).

    Đặng Khanh

Video bạn đọc

TT - Hình ảnh này được ghi nhận trên phố Hoàng Minh Giám (Thanh Xuân, Hà Nội). Chiếc xe này “cõng” nhiều khung sắt to với chiều dài khoảng 5m, chiều rộng 4m, chiều cao trên 3m, rất cồng kềnh nhưng vẫn ngang nhiên đi trên đường phố.

Chúng tôi có ý kiến

Khi thạc sĩ bán hàng đa cấp

Khi thạc sĩ bán hàng đa cấp
TT - Cách đây không lâu, P. - cô bạn học với tôi hồi phổ thông, hiện đã có bằng thạc sĩ một chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội -...
(0) Bình luận | (0) Thích
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ