10/09/2011 00:13 GMT+7

Lãnh đạo phải kiểm tra, giám sát cấp dưới

N.LINH
N.LINH

TT - Đó là ý kiến của luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch, Đoàn luật sư TP.HCM, sau khi đọc loạt bài “Nhức nhối nạn mãi lộ” (Tuổi Trẻ ngày 5 và 6-9).

Có thể nói nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng CSGT “làm luật” tràn lan là do việc xử lý chưa đủ để răn đe những cán bộ CSGT vi phạm. Chúng tôi cho rằng hiện nay lãnh đạo ngành CSGT vẫn chưa làm hết trách nhiệm trong việc giáo dục đạo đức, tác phong, tư cách cho CSGT làm công việc rất nhạy cảm là xử phạt các hành vi vi phạm Luật giao thông. Theo tôi, các cấp lãnh đạo phải thường xuyên kiểm tra, giám sát ngày đêm cán bộ của mình và có thể coi đây là biện pháp phòng ngừa cán bộ, chiến sĩ CSGT vi phạm điều lệ của ngành, vi phạm pháp luật.

Theo tôi biết đã có nhiều biện pháp đưa ra nhằm chấn chỉnh công tác của lực lượng CSGT trước nhiều tiêu cực xảy ra. Trước đây, vào năm 2004 sau khi báo chí phản ánh về nạn mãi lộ, Công an TP.HCM đã có quyết định “Tăng cường một số biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực và chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong lực lượng CSGT”. Theo đó, cấm CSGT “tha” cho người vi phạm khi đã lập biên bản, cấm CSGT sử dụng điện thoại di động khi đang làm nhiệm vụ, cấm nhận quà khi lập hồ sơ gây tai nạn... và khi làm nhiệm vụ chỉ được đem theo không quá 50.000 đồng. Thực tế qua phản ánh của báo chí, những điều cấm này đã không được thực hiện nghiêm túc.

Một vấn đề quan trọng nữa trong giải pháp chống nạn mãi lộ là ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Thực tế cho thấy tâm lý của không ít người dân là khi bị CSGT thổi còi bắt vi phạm thường muốn cho “xong việc” và đỡ mất thời gian đi nộp phạt nên “tự nguyện” đút tiền cho CSGT để được cho qua. Cứ như vậy người dân vô tình tạo điều kiện cho CSGT “mặc nhiên” vi phạm pháp luật!

LS Nguyễn Hữu Thế Trạch - CHI MAI ghi

Thừa Thiên - Huế: Tạm đình chỉ công tác hai CSGT

Trung tá Hồ Xuân Phương, trưởng Phòng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết ngày 9-9 đã triệu tập toàn bộ cán bộ, chiến sĩ của phòng để đọc kỹ loạt bài “Nhức nhối nạn mãi lộ” trên báo Tuổi Trẻ. Theo ông Phương, sau khi đọc loạt bài này, các cán bộ, chiến sĩ CSGT sẽ liên hệ bản thân, nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục sai phạm về quy trình tuần tra kiểm soát, chấn chỉnh thái độ, tác phong khi làm nhiệm vụ.

Trước đó ngày 5-9, Phòng CSGT đã triệu tập cuộc họp khẩn yêu cầu cán bộ chiến sĩ báo cáo, kiểm điểm về các thông tin mà báo Tuổi Trẻ đã phản ánh. Tại cuộc họp này, thực hiện chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh, phòng đã tạm đình chỉ công tác đối với hai cán bộ, chiến sĩ thuộc đội tuần tra lưu động trên quốc lộ 1A đoạn đường tránh TP Huế có liên quan đến hành vi nhận tiền của tài xế như báo Tuổi Trẻ phản ánh. Hai cán bộ, chiến sĩ này đã thừa nhận có làm sai quy trình trong tuần tra, kiểm soát (phòng đề nghị chưa nêu tên hai người này).

Được biết, thiếu tướng Nguyễn Thanh Toàn, giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra đặc biệt, khẩn trương làm rõ những thông tin mà báo Tuổi Trẻ nêu. Ngoài ra, ông Toàn còn chỉ đạo Phòng CSGT từ cấp đội phó trở lên đều phải viết bản báo cáo, kiểm điểm.

N.LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên