20/04/2011 06:37 GMT+7

Dây cáp điện thoại gây tai họa

BÍCH TRÂN - DUY THANH
BÍCH TRÂN - DUY THANH

TT - Ngày 19-4, một bạn đọc báo tin: “Tại ngã tư Trần Phú - Nguyễn Tri Phương, Q.5 (TP.HCM), một cụ già đi xe đạp vị vướng dây cáp điện thoại sà xuống đường khiến ông té ngã và bị thương rất nặng”.

11qSONN3.jpgPhóng to
Công nhân của Công ty Điện thoại Tây TP.HCM bó chùm dây cáp gây họa cho ông Văn - Ảnh: B.Trân

Nạn nhân là ông Lý Văn (83 tuổi, ngụ P.14, Q.8). Theo bà con ở đây, khoảng 7g ngày 19-4, ông Lý Văn đạp xe đến ngã tư nói trên thì bị dây cáp điện thoại thòng xuống đường cuốn vào bánh xe và giật ông té ngã. Người đi đường thấy ông bất tỉnh, máu từ đầu chảy ra nhiều nên đã gọi cơ quan chức năng, đồng thời đưa ông đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đại diện Đội cảnh sát giao thông, trật tự, phản ứng nhanh Công an Q.5 cho biết đang điều tra vụ việc. Theo Công ty Điện lực Chợ Lớn, dây cáp điện thoại bị đứt nói trên của Công ty FPT. Công ty Điện lực Chợ Lớn đã liên lạc với người của đơn vị này nhưng chưa thấy đến hiện trường.

Theo trưởng ca trực cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy ông Lý Văn bị chấn thương sọ não, có máu tụ dưới màng cứng bán cầu phải, giập não đỉnh trái - trán phải.

* Anh Đoàn Quốc Bảo (27 tuổi), một trong hai nạn nhân bị ba trụ điện thoại ở thôn Ân Niên, xã Hòa An, huyện Phú Hòa (Phú Yên) đổ đè chiều 18-4 (Tuổi Trẻ 19-4), đã tử vong tối 18-4, theo giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Nạn nhân còn lại là anh Phạm Đình Thống (28 tuổi) đã được mổ sọ não nhưng đang trong tình trạng nguy kịch.

Ông Trần Tấn Dũng - giám đốc Viễn thông Phú Yên (đơn vị quản lý ba trụ điện thoại bị đổ) - cho rằng việc thi công các trụ điện thoại đảm bảo quy trình kỹ thuật. Hiện Viễn thông Phú Yên đang phối hợp với công an để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

BÍCH TRÂN - DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên