01/03/2011 16:17 GMT+7

Cần chặn đứng "quy trình" nữ sinh đánh nhau tung lên mạng

LÊ TĂNG ĐỊNH
LÊ TĂNG ĐỊNH

TTO - Chuyện nữ sinh đánh nhau, lột đồ bạn gái, quay phim tung lên mạng... sau đó dư luận lên tiếng phản đối, nhà trường xử lý cho nghỉ học vài buổi... như một "quy trình" soạn sẵn.

Và rồi mọi việc vẫn như cũ và thực trạng vi phạm pháp luật trong tuổi học trò tiếp tục thách thức công luận và pháp luật mà xem ra chúng ta chưa có liều thuốc đúng liều trị căn bệnh trên.

KrAlACOo.jpgPhóng to
Ảnh chụp lại từ clip nữ sinh đánh hội đồng

Nếu là bậc cha mẹ có con gái mình bị hành hung, xúc phạm nhân phẩm như thế chắc chắn gia đình nào cũng đau xót.

Em Phạm Thị H, nạn nhân, khi được hỏi chỉ có yêu cầu: “Muốn “BaoBlog” tháo bỏ đoạn clip đó xuống”, còn việc nghiêm trị những kẻ hành hung, quay clip thì em không có yêu cầu gì. Hình như bản thân H lo sợ đoạn clip đó còn treo mãi trên mạng và theo em suốt quãng đời còn lại.

Pháp luật chúng ta quy định rõ ai hành hung người khác gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử lý ra sao, ai quay clip xâm phạm đời tư rồi phát tán, truyền bá sẽ bị nghiêm trị thế nào cũng đã ghi trong một số bộ luật.

Còn với người lớn, như ông Võ Văn Huy, Phó hiệu trưởng trường THCS Trần Phú luôn cho rằng: “Nhà trường không hề bao che vụ việc. Còn việc xử lý kỷ luật là nghĩ đến giáo dục là chính, nghĩ đến tương lai của các em, khi kỷ luật phải xem xét cả một quá trình”.

Vậy thử hỏi, tương lai của em H thì ai lo cho em? Không lẽ vì chẳng may thì ráng chịu? Các em vi phạm dù có bị nghỉ học hay chuyển trường thì sau đó không ai biết hành vi vi phạm của các em trước kia, còn với H thì hệ quả “xấu” đeo đẳng em suốt đời.

Theo tôi, nhà trường cần đưa việc trên vào một tiết học cho các em từ THCS đến THPT và nhắc nhở để các em tránh không vi phạm; hướng dẫn các em tự cứu mình nếu như gặp trường hợp như thế: chẳng hạn bỏ chạy khỏi hiện trường, kêu cứu người lớn giúp đỡ và có hành động tự vệ tương xứng. ..

Nhà trường cần xử lý nghiêm hơn những em vi phạm như đuổi học, ghi học bạ và có thể chuyển cho cơ quan chức năng xử lý mạnh hơn như đưa vào trường giáo dưỡng...

Các em còn nhỏ, chưa hiểu hết tác hại của việc mình làm. Nhiều em là nạn nhân cứ nghĩ mình có lỗi với bạn mình nên phải chịu sự trừng phạt của bạn mình là đúng, tuy nhiên các em lại không hiểu bạn mình làm như thế là sai phạm, vi phạm pháp luật.

Đã đến lúc cơ quan chức năng phải vào cuộc như đưa vấn đề trên cho mọi người đóng góp tìm cách giải quyết sao để hạn chế tối đa những clip “xấu” xâm phạm đời tư của các em.

Cơ quan quản lý mạng cần cương quyết xóa ngay những clip xâm phạm đời tư, truy cứu những kẻ phát tán clip “xấu”; xử lý công khai nhũng kẻ vi phạm để những người khác thấy đó không dám bắt chước.

Mong rằng cộng đồng cần chung tay hỗ trợ, chặn đứng "quy trình" tệ hại này để các em chỉ lo việc học tập không làm việc trái với pháp luật, thuần phong mỹ tục của người Việt.

LÊ TĂNG ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên