![]() |
Nhà số 66/17A nằm giữa hai nhà cùng mang số 66/15 Phan Huy Ích (P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM) - Ảnh: N.Hà |
Bạn đọc tên Loan kể từ năm 2000 khi chuyển về ở khu vực hẻm 66 Phan Huy Ích (P.15, Q.Tân Bình), nhà chị mang số 66/16 Phan Huy Ích. Những giấy tờ liên quan như hộ khẩu, hợp đồng điện, nước đều mang số nhà này. Đến khoảng năm 2004, UBND Q.Tân Bình phát phiếu công khai thông tin nhà, đất thì nhà chị Loan mang số mới: 66/12.
Khi chị Loan còn chưa chấp nhận số nhà mới (vì đã quen giao dịch bằng địa chỉ cũ) thì phát hiện số 66/12 trùng với số của căn nhà cách nhà chị một căn! Chị Loan đành sử dụng số nhà cũ (66/16) nhưng vẫn chưa hết rắc rối vì số cũ trùng với số nhà của chị T. gần đó (có quyết định cấp số nhà tạm của UBND quận).
Số nhà trùng nhau, mọi thứ cứ rối tung lên: xe giao hàng cho nhà chị Loan giao lộn sang nhà chị T., nhân viên siêu thị chở hàng cho chị T. thì giao cho chị Loan.
Đi dạo một vòng hẻm 66 Phan Huy Ích, chúng tôi thấy có đến vài cặp số nhà trùng nhau và không theo trật tự nào cả. Trong đó, nhà số 66/17A (không có số 66/17) nằm giữa hai nhà cùng mang số 66/15 và có đến hai căn nhà mang số 66/18 nằm cách nhau chừng 50m...
Nhà chị Hồng Mai ở khu phố 1, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức được quận cấp số 24/4 đường số 9 vào năm 2007, nhưng sau đó chị phát hiện nhà của bà B. gần đó cũng mang số này. Hai nhà có chung một số nên khách, thư, báo... của nhà này lộn sang nhà kia liên tục.
Còn nhà ông K. ở P.13, Q.Gò Vấp được quận cấp số 1274/5A Lê Đức Thọ, nhưng hai người hàng xóm của ông cho biết nhà họ cũng mang số này.
Trong đợt khảo sát để thí điểm cấp số nhà năm 2009 trên một số tuyến đường của bốn phường, xã thuộc các quận 12, Gò Vấp, Bình Tân và huyện Bình Chánh, hàng ngàn số nhà đã được chỉnh sửa và cấp số mới do số nhà lộn xộn, nhảy cóc hoặc trùng số...
Sau đợt thí điểm, các quận huyện tiếp tục rà soát và sắp xếp lại trật tự số nhà. Chỉ riêng P.12, Q.Gò Vấp đã phải cấp mới trên 3.700 giấy chứng nhận số nhà. Ngoài ra, còn gần 5.300 số nhà phải cấp lại nhưng đang “treo” do chờ có tên đường mới...
Ông Phạm Phú Dũng, chủ tịch UBND P.15, Q.Tân Bình, cho biết đang yêu cầu các tổ dân phố báo cáo về tình hình số nhà của tổ. Khu vực nào chưa trật tự, phường sẽ mời đoàn công tác của quận đi thực tế khảo sát và tìm phương án sắp xếp, cấp lại số nhà mới cho người dân.
Còn Phòng quản lý đô thị Q.Gò Vấp yêu cầu người dân chờ để quận rà soát, cấp số mới theo bản đồ địa chính giải thửa. Dự kiến đến cuối tháng 3-2011 sẽ rà soát xong và cấp số mới cho dân (trừ 33 tuyến đường chưa có tên).
Một lãnh đạo Sở Xây dựng TP cho rằng nếu người dân yêu cầu cấp hoặc chỉnh sửa số nhà thì phải giải quyết ngay và giải quyết căn cơ. Khi cấp số nhà mới phải căn cứ trên thứ tự số nhà của toàn tuyến đường, thứ tự của số nhà liền trước, số nhà liền sau. Ví dụ ba căn nhà trùng số nhau, phải cân đối vị trí của ba căn trên cùng tuyến đường để quyết định điều chỉnh số của căn nhà nào cho có trật tự.
Vị này cho rằng người dân không nên quá lo lắng vì việc rà soát, điều chỉnh số nhà vẫn theo trật tự cũ, những tuyến đường, số nhà đã ổn định không cần điều chỉnh. Chỉ khu vực ngoại thành, khu đô thị mới... mới phải điều chỉnh nhiều. Trong khu dân cư ổn định nếu có vài nhà số chưa trật tự thì chỉ điều chỉnh cục bộ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận