25/06/2010 04:46 GMT+7

Bãi biển Nha Trang: nhiều cống nước dơ!

CHÂU TƯỜNG
CHÂU TƯỜNG

TT - Chạy dọc bãi biển Nha Trang (Khánh Hòa), dễ dàng bắt gặp nhiều cống nước dơ xả trực tiếp ra biển. Hai cống nước gần công viên Thanh Niên B (phường Vĩnh Nguyên) nằm ngay bên đường Trần Phú, nơi có rất nhiều người qua lại.

Tiếc cho biển Việt NamNgười nước ngoài bức xúc, sao mình thờ ơ?

Nước cống đen sì, rác sinh hoạt vứt đầy dưới cống bốc mùi hôi thối cả công viên và vùng lân cận. Phía bên kia đường là khu dân cư, khách sạn và cơ quan, trường học.

2TLzmXrt.jpgPhóng to
Cống đầy rác thải trực tiếp ra biển
Ywkd4Hba.jpgPhóng to

Hai cống nước dơ gần công viên Thanh Niên B đầy rác thải và nước bốc mùi hôi thối

zTTw3Lpw.jpgPhóng to

Cống nước tại bãi biển Hòn Chồng (đoạn tổ 32 Sơn Hải, đường Phạm Văn Đồng) có rất nhiều rác thải từ quán nhậu, dân cư

Chị H.T.D.T. (nhân viên Công ty Môi trường đô thị) làm vệ sinh khu vực này cho biết: “Nước xả ra từ cống hôi đau đầu lắm, nhất là vào buổi chiều. Vào giờ này, mọi người ngồi đây hóng gió còn chịu không nổi”.

Anh Võ Tiến Dũng (14 Yết Kiêu) bức xúc: “Trước kia nước ở hai cống này đọng lại thành hồ, khoảng hai tháng trở lại đây hồ được ủi ra và nước xả trực tiếp ra biển. Thêm nữa, chiều nào mấy chị bán hàng rong bán đồ cho khách xong rồi vứt rác đầy bãi biển”.

Còn tại bãi biển Hòn Chồng, bên kia đường chủ yếu là các quán ăn, quán nhậu và khu dân cư, rác thải các quán nhậu đem vứt xuống cống và chảy thẳng ra biển. Đoạn này người dân không tắm biển nhưng rác vỏ hộp, vỏ chai, nhánh cây... rất nhiều.

Có một điểm giống nhau là tất cả cống này đều xả trực tiếp ra biển và cắt bãi cát thành con đường nước chảy ngoằn ngoèo, nước bốc mùi hôi thối. Bên cạnh đó, nếu đi dọc bờ kè khu vực biển Ba Làng (phường Vĩnh Hòa) thấy rất nhiều vỏ hộp xốp, bao nilông... Nhìn xa xa sẽ thấy một màu trắng xóa của rác dọc bờ biển.

CHÂU TƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên