30/05/2008 06:04 GMT+7

Để giảm bớt nhức nhối "hoa hồng"

Dược sĩ H.L. (TP.HCM)
Dược sĩ H.L. (TP.HCM)

TT - Có nhiều cách để các công ty dược "cầm tay kê toa". "Hoa hồng tiền tươi" phần trăm là cách áp dụng "nhanh mà hiệu quả”, đặc biệt đối với bác sĩ "ăn dày".

(Phản hồi loạt bài điều tra "Giá thuốc tăng cao, vì sao nên nỗi", khởi đăng trên Tuổi Trẻ từ 27-5)

Rk5KOxxx.jpgPhóng to
Thanh tra Bộ Y tế thanh tra tại nhà thuốc của một bệnh viện tư nhân. Ảnh: L.TH.H.
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Ngoài ra, có nhiều cách tác động giới kê toa như: tặng hàng mẫu để bác sĩ bán lại kiếm tiền (vì hàng mẫu là hàng thương mại, chưa có qui định rõ ràng), tặng phiếu siêu thị, tặng quà nhân ngày đặc biệt nào đó (như sinh nhật bác sĩ...), tặng chuyến du lịch trong và ngoài nước, tài trợ khoa phòng "ăn tết", tài trợ nghiên cứu thuốc của mình bằng cách... ghi toa. Các thuốc được tặng "hoa hồng" rất đa dạng, từ kháng sinh, kháng viêm không steroid, dịch truyền, đặc biệt là "thuốc bổ" (là các thực phẩm bổ sung).

Theo tôi, để giảm bớt nhức nhối "hoa hồng" có những biện pháp sau:

1. Đối với công ty dược:

Làm rõ nguồn tiền hoa hồng. Các ông chủ công ty dược thường thành lập nhiều công ty và mua bán lòng vòng nhằm hợp lý hóa chi phí là các khoản hoa hồng. Thường xuyên kiểm tra các hoạt động kinh doanh của các công ty như thuế, giá nhập, giá bán... Thực hiện minh bạch tài chính.

2. Đối với đối tượng kê toa:

- Kiểm tra việc thực hiện qui chế kê đơn: như thuốc một hoạt chất phải kê tên hoạt chất;

- Nghiêm cấm kê toa các "thực phẩm bổ sung";

- Thường xuyên đánh giá sử dụng thuốc (MUE - Medication Usage Evaluation) như các nước đã làm (Mỹ, Nhật...), những tiêu chí được đánh giá như: tính an toàn, hiệu quả, kinh tế của việc kê toa thuốc, việc làm này sẽ phát hiện những toa thuốc có dấu hiệu bất thường;

- Tin học hóa hoạt động kê toa để dễ đọc, dễ quản lý;

- Kiểm tra chặt chẽ việc đấu thầu thuốc;

- Kê toa chủ yếu dựa trên danh mục thuốc thiết yếu mà Bộ Y tế đã ban hành.

3. Quản lý nhà nước:

- Tăng cường giáo dục về y đức, đạo đức hành nghề dược;

- Tăng cường kiểm tra giám sát về nhập khẩu, phân phối thuốc;

- Ban hành qui định về thuốc mẫu;

- Phạt thật nặng những công ty chi hoa hồng để "ra toa" và những bác sĩ nhận hoa hồng (là hình thức hối lộ).

Dược sĩ H.L. (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên