23/11/2017 22:08 GMT+7

7 năm tù cho phó chánh thanh tra giao thông nhận hối lộ

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - TAND Đắk Nông vừa đưa ra xét xử sơ thẩm lần 2 vụ phó chánh thanh tra giao thông tỉnh Đắk Nông nhận hối lộ, tuyên phạt bị cáo này 7 năm tù.

7 năm tù cho phó chánh thanh tra giao thông nhận hối lộ - Ảnh 1.

Hai bị cáo Trọng (trái) và Toàn (phải) tại phiên tòa sáng 23-11- Ảnh: L.Đ.

Vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Trạm cân lưu động số 56 thuộc Sở Giao thông vận tải Đắk Nông vào năm 2014 gây chú ý cho dư luận trong thời gian dài.

Hai bị cáo bị đưa ra xét xử hôm nay, 23-11, gồm Lê Đình Trọng (41 tuổi, nguyên phó chánh thanh tra giao thông tỉnh Đắk Nông) bị xét xử tội nhận hối lộ và Nguyễn Trọng Toàn (37 tuổi, trú TP.HCM) bị xử tội đưa hối lộ. 

Sau một ngày xét xử, dù hai bị cáo kêu oan nhưng hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trọng 7 năm tù giam về tội "nhận hối lộ" và bị cáo Toàn 3 năm 6 tháng tù giam về tội "đưa hối lộ".

Theo hội đồng xét xử, bị cáo Toàn biết rõ bị cáo Trọng có thẩm quyền xử lý về tải trọng trong địa giới hành chính tỉnh Đắk Nông. 

Do biết xe của mình nhiều lần không bị kiểm tra tải trọng nên Toàn tiếp tục nhờ người chuyển vào tài khoản của Trọng số tiền 5 triệu đồng để trả ơn. 

Đến ngày 15-5-2014, theo yêu cầu của Trọng, Toàn tiếp tục nhờ vợ chuyển 15 triệu đồng cho Trọng. 

Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm lần 1 ngày 1-5-2016, TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên phạt Trọng 7 năm tù giam, Toàn 6 năm tù. 

Ngoài ra, tòa cũng tuyên phạt Nguyễn Xuân Chung (48 tuổi, ngụ phường Tân Thành, thành phố  Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) 2 năm tù giam cùng về tội đưa hối lộ. Ông Chung không kháng cáo nên án đã có hiệu lực.

Tại phiên xét xử sơ thẩm lần 2 ngày 18-9, TAND tỉnh Đắk Nông tuyên trả hồ sơ, yêu cầu Viện KSND tỉnh điều tra bổ sung. 

Tại phiên tòa hôm nay, Viện KSND tỉnh Đắk Nông giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo như cáo trạng phiên tòa trước.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên