07/11/2017 12:25 GMT+7

5 người chết, mất tích ở Nam Trà My do sạt lở đất

T.VŨ - Đ.CƯỜNG - L.TRUNG
T.VŨ - Đ.CƯỜNG - L.TRUNG

TTO - Theo báo cáo nhanh của huyện Nam Trà My, Quảng Nam, tính đến sáng 7-11, trên địa bàn đã có 5 người chết và mất tích do mưa lũ.

5 người chết, mất tích ở Nam Trà My do sạt lở đất - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam tìm người mất tích do sạt lở đất - Ảnh: BÌNH NAM

Cụ thể vào các ngày 5 và 6-11, tại xã Trà Vân (huyện Nam Trà My) xảy ra hai đợt sạt lở đất do mưa quá lớn. 

Đợt thứ nhất xảy ra tại thôn 2, xã Trà Vân vùi lấp 5 ngôi nhà khiến 1 trẻ bị chết, 1 người mất tích, 13 người bị thương. 

Hiện đoàn y tế, quân sự huyện vào khu vực này để khám và chăm sóc người bị nạn. Trường hợp bị thương nặng đưa về điều trị tại bệnh viện.

Ngoài ra tại lán trại công nhân của công ty 412 thi công tuyến đường Trường Sơn Đông bị sạt lở, lực lượng chức năng cứu được 1 người, có 3 công nhân bị trôi sông. 

Trong đó 1 người đã được người dân huyện Sơn Tây vớt thi thể, 2 người còn lại trôi theo hướng sông Quảng Ngãi, lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm.

5 người chết, mất tích ở Nam Trà My do sạt lở đất - Ảnh 2.

Tìm kiếm người mất tích - Ảnh: BÌNH NAM

Hiện nay tuyến Quốc lộ 40B địa phận Nam Trà My có 11 điểm sạt lở, tổng khối lượng đất đá khoảng 790m3

Huyện này đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Xí nghiệp quản lý bảo trì Quốc lộ 40B tăng cường lực lượng xử lý sạt lở nhằm đảm bảo lưu thông trên Quốc lộ 40B đi Nam Trà My.

Sáng 7-11, ông Hồ Quang Bửu - chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết mưa lớn còn xảy ra, tình hình rất phức tạp, tại các xã sạt lở quá nhiều, mất điện, thông tin liên lạc bị cắt đứt, huyện bị cô lập. Huyện đã mở 1 máy vệ tinh để liên lạc.

T.VŨ - Đ.CƯỜNG - L.TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên