29/11/2023 19:12 GMT+7

25 năm nhiều thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT

25 năm qua, kỳ thi tốt nghiệp THPT nhiều lần thay đổi về tên gọi, cách thức tổ chức, môn thi, hình thức thi và mục đích sử dụng kết quả.

Những thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT trong 25 năm qua - Dữ liệu và đồ họa: MINH GIẢNG

Những thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT trong 25 năm qua - Dữ liệu và đồ họa: MINH GIẢNG

Năm 2025, một lần nữa môn ngoại ngữ không phải là môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong 25 năm qua, chỉ có một năm ngoại ngữ là môn tự chọn, đó là năm 2024. Các năm còn lại, ngoại ngữ đều là môn thi bắt buộc bên cạnh môn toán, văn.

Cũng trong 25 năm này, chỉ có bốn năm 1998, 1999, 2007 và 2008 có tổ chức thi tốt nghiệp lần hai dành cho những thí sinh rớt tốt nghiệp lần một hoặc chưa thể dự thi lần một.

Từ năm 2000 đến 2013 là thời kỳ ổn định nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Giai đoạn này, cách thức tổ chức thi, môn thi, mục đích sử dụng kết quả hầu như ít có sự thay đổi. Chỉ có hình thức thi có sự thay đổi ở một số môn bằng hình thức trắc nghiệm từ năm 2007.

Trong khi đó, giai đoạn 2015 - 2019 là thời kỳ có rất nhiều thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Cách thức tổ chức, đơn vị chủ trì, mục tiêu sử dụng kết quả, môn toán thi trắc nghiệm, xuất hiện các bài thi tổ hợp là những thay đổi đáng kể của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đây cũng là giai đoạn kỳ thi tốt nghiệp THPT nhận được nhiều ý kiến khen, chê từ các chuyên gia, học sinh, phụ huynh. Vụ gian lận thi cử chấn động năm 2018 ở nhiều tỉnh thành phía Bắc là điều khiến dư luận bức xúc.

Từ 2025 thi tốt nghiệp THPT 4 môn, không còn bài thi tổ hợp

Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, thí sinh sẽ thi 4 môn với 2 môn bắt buộc và 2 môn lựa chọn. 2 môn thi bắt buộc là ngữ văn, toán, với 2 môn lựa chọn trong số các môn ngoại ngữ, lịch sử, địa lý, vật lý, hóa học, sinh học, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ.

Nội dung thi bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tổ chức thi trên toàn quốc theo hình thức chung đề, chung đợt thi, cùng thời gian theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phương thức xét công nhận tốt nghiệp sẽ kết hợp giữa đánh giá quá trình và kết quả thi tốt nghiệp theo tỉ lệ phù hợp với lộ trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Thi tốt nghiệp 4 môn nhẹ nhàng, nhưng băn khoăn môn ngoại ngữ lựa chọnThi tốt nghiệp 4 môn nhẹ nhàng, nhưng băn khoăn môn ngoại ngữ lựa chọn

Chiều 29-11, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức chốt phương án thi tốt nghiệp THPT 2025 với 4 môn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên