15/05/2018 17:15 GMT+7

12 giờ lần theo dấu vết nhóm trộm đâm chết 2 'hiệp sĩ'

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Ngoài các phòng ban nghiệp vụ, Công an TP.HCM huy động đến 9 quận, huyện trực tiếp tham gia phá án, chỉ trong 12 giờ đã bắt nghi can Nguyễn Hoàng Châu Phú và Nguyễn Tấn Tài.

12 giờ lần theo dấu vết nhóm trộm đâm chết 2 hiệp sĩ - Ảnh 1.

Nguyễn Hoàng Châu Phú và Nguyễn Tấn Tài tại cơ quan công an - Ảnh: A.X

Ngày 15-5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ hai nghi can Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) và Nguyễn Tấn Tài (Tài "Mụn", 24 tuổi, ngụ quận 12) trong vụ đâm 5 ‘hiệp sĩ’ làm 2 người chết và đang tiếp tục làm rõ vụ án.

Hai "hiệp sĩ" tử vong là anh Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định, tạm trú quận Tân Bình, TP.HCM) và anh Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM).

Ba "hiệp sĩ" bị thương là anh Trần Văn Hoàng (47 tuổi, tạm trú quận Tân Bình), anh Nguyễn Đức Huy (22 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và anh Đinh Phú Quý (22 tuổi, ngụ huyện Củ Chi).

12 giờ lần theo dấu vết nhóm trộm đâm chết 2 hiệp sĩ - Ảnh 2.

Xe nghi can dùng làm phương tiện gây án - Ảnh: SƠN BÌNH

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, nhiều cán bộ chiến sĩ tham gia điều tra truy xét từ đầu, đã chia sẻ lại hành trình phá án gian nan.

13 giây định mệnh

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, trưởng Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM, cho biết lúc 20h30 ngày 13-5, nhóm "hiệp sĩ" gồm bảy người đi trên 4 xe máy, gồm: Thôi, Nam, Hoàng, Huy, Quý, Đinh Văn Tài (27 tuổi, ngụ quận 10) và anh Lê Văn Tuyên (24 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, tạm trú quận 1).

Khi nhóm "hiệp sĩ" đi đến khu vực Bắc Hải (quận 10) thì phát hiện 2 thanh niên đi xe máy hiệu Exciter có biểu hiện nghi vấn nên bám theo từ khu Bắc Hải (quận 10) về đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3).

Tài 'Mụn' đang làm việc với cơ quan điều tra - Clip: A.X

Khi hai đối tượng chạy đến trước số 348C Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3) thì phát hiện một xe SH đang dựng trước cửa nhà này. Lúc này, nam thanh niên ngồi sau xe đã bước xuống bẻ khóa chiếc SH và dẫn xe xuống đường.

Thấy vậy, nhóm "hiệp sĩ" đường phố đã tổ chức vây bắt đối tượng trộm cắp. 

Khi nhóm "hiệp sĩ" tiếp cận nam thanh niên này thì đối tượng này rút dao tự chế giấu trong người, vung tay đâm chém liên tục trúng nhiều người trong nhóm "hiệp sĩ" rồi lên xe đồng bọn bỏ chạy về hướng Ngã sáu Dân Chủ (quận 3) tẩu thoát.

Tại hiện trường, có 5 "hiệp sĩ" bị thương và được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Thôi và anh Nam đã tử vong trong bệnh viện. Còn các anh Hoàng, Quý, Huy vẫn đang được tiếp tục điều trị.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định hung thủ sử dụng dao tự chế ra tay rất nhanh.

"Các dữ liệu ghi hình và thu thập được cho đến thời điểm này cho thấy, từ khi phát hiện vụ trộm, xảy ra xô xát, truy đuổi, các hiệp sĩ bị đâm, tổng cộng chỉ có 13 giây", thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM nói.

Huy động 9 quận, huyện trực tiếp phá án

Ngay khi nhận được tin báo, thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, chủ trì cuộc họp gồm các phòng ban nghiệp vụ, công an các quận huyện tham gia trực tiếp như: quận 3, quận Tân Phú, quận 12, quận 10, quận Phú Nhuận, quận Tân Bình, quận Gò Vấp, huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh.

Cuộc họp tiến hành triển khai sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các đối tượng, điều tra truy xét. 

Ngay sau đó, cả trăm trinh sát hình sự thuộc Công an TP và các quận huyện, lên đường làm nhiệm vụ và tổ chức trích xuất toàn bộ camera trên các tuyến đường lân cận để xác định thông tin nghi can.

Nguyễn Hoàng Châu Phú tại cơ quan điều tra - Ảnh: A.X

"Vụ việc xảy ra ban đêm, hệ thống camera mờ, trích xuất tới lui cũng không nhìn rõ đối tượng, trong khi xác định được biển số xe thì là biển số giả. Anh em phải làm việc suốt đêm không nghỉ ngơi, sử dụng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ, mới lần tìm ra manh mối nghi can", một trinh sát kể lại.

Theo thượng tá Nguyễn Đăng Nam, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 9h sáng 14-5 (sau hơn 12 giờ gây án) thì công an phát hiện đối tượng Nguyễn Hoàng Châu Phú và đưa về cơ quan cảnh sát điều tra để làm việc. 

Tuy nhiên, Phú luôn "cứng đầu" vòng vo cho rằng không biết chuyện gì.  

Bằng các biện pháp nghiệp vụ khác, các trinh sát đã phát hiện nghi can thứ hai là Nguyễn Tấn Tài đang lẩn trốn tại một căn nhà trên địa bàn phường 9, quận Gò Vấp. 

Khoảng 22h ngày 14-5, lực lượng PC45 phối hợp Công an quận Gò Vấp đã vây ráp căn nhà, phong tỏa người dân lân cận để tiến hành bắt Tài.

Ngửi được mùi bị vây bắt, ban đầu Tài "Mụn’ cố thủ bên trong. Một thời gian sau, Tài "Mụn" leo lên mái nhà định bỏ trốn và bị các trinh sát vây bắt thành công khoảng 23h đêm 15-5.

Qua đấu tranh khai thác, cả hai nghi can đã cúi đầu nhận tội. Theo lời khai của cả hai, khoảng 18h ngày 13-5, Phú gọi điện thoại cho Tài nhưng cuộc gọi nhỡ. 

Sau đó, Tài gọi điện thoại lại cho Phú, rủ nhau đi ăn trộm xe gắn máy và cả hai đồng ý. Khi đó, Phú đã sử dụng xe Exceiter chạy qua nhà của Tài, để cả hai cùng rảo đi trộm xe máy.

Khi cả hai đi đến trước số 348C Cách Mạng Tháng Tám (quận 3) thì phát hiện chiếc xe SH đang dựng lề đường, Tài xuống dùng đoản bẻ khóa xe SH. Khi Tài dẫn xe xuống lòng đường thì bị nhóm "hiệp sĩ" phát hiện vây bắt. 

Trong quá trình chống trả, Tài đã dùng dao mang theo, đâm chém 5 "hiệp sĩ" thương vong.

Sau khi gây án, Phú đã lái xe Exciter chở Tài tẩu thoát, cho đến sáng ngày 14-5 thì Phú bị cơ quan điều tra triệu tập Phú làm việc.

Căn cứ kết quả điều tra, thu thập chứng cứ, Cảnh sát điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Tài và Phú. Kết quả, thu được một xe Exciter mà cả hai dùng làm phương tiện gây án, một chiếc quần mặc khi gây án, một điện thoại di động và một cây dao.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM, đang củng số hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai nghi can để tiếp tục điều tra làm rõ.

Nhóm trộm SH đâm chết 2 Nhóm trộm SH đâm chết 2 'hiệp sĩ' trong vòng 13 giây

TTO - Theo Công an TP.HCM, hai nghi can Nguyễn Hoàng Châu Phú và Nguyễn Tấn Tài khi bị bắt giữ đã khai nhận đâm nhóm hiệp sĩ khi bị bắt quả tang trộm xe SH khiến 2 người tử vong.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên