13/09/2012 15:45 GMT+7

Ngắm loài khỉ mới nhiều màu

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Một loài khỉ nhút nhát với bộ lông màu vàng, xám và đỏ vừa được tìm thấy trong khu rừng nhiệt đới ở miền trung CHDC Congo.

Đây là lần đầu tiên trong 28 năm qua, một loài khỉ mới được phát hiện ở châu Phi.

fAVL2RDR.jpgPhóng to
Khỉ Cercopithecus lomamiensis hay lesula theo cách gọi của dân địa phương

Theo BBC, loài khỉ này được người dân địa phương gọi là "lesula", sống tách biệt với các họ hàng gần nhất bởi hai con sông Congo và Lomami.

Các nhà khoa học cho biết họ rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy "lesula" được nuôi trong nhà hiệu trưởng một trường tiểu học ở Opala.

“Ngay khi nhìn thấy nó, tôi đã biết nó là một loài mới và khác biệt so với những loài khỉ khác” - John Hart, giám đốc khoa học của Quỹ nghiên cứu động vật hoang dã Lukuru ở Congo, nói.

“Đó là một loài tuyệt đẹp, với mảng lông vàng ở ngực và đốm lông đỏ ở lưng. Tôi chưa từng thấy loài nào như thế này ở khu vực” - ông thêm.

Hart đã quyết định “vén màn bí mật” của loài này. Sau 5 năm đi thực địa, nghiên cứu gen và giải phẫu, ngày 12-9 Hart và các cộng sự đã công bố loài linh trưởng mới trên thế giới với tên khoa học Cercopithecus lomamiensis.

Các nhà bảo tồn nói phát hiện này cho thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ sự đa dạng các loài hoang dã ở vùng chảo Congo.

wj8v5zRQ.jpgPhóng to
Khỉ Cercopithecus lomamiensis do bẫy ảnh chụp được trong rừng
LF1wUgRd.jpgPhóng to
Cận cảnh một con Cercopithecus lomamiensis đực trưởng thành
HYGN16ii.jpgPhóng to
Một con Cercopithecus lomamiensis được nuôi trong nhà dân
cKVxpx1F.jpgPhóng to
"Chân dung" loài khỉ mới Cercopithecus lomamiensis
TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên