01/07/2006 02:39 GMT+7

Y án tử hình đối với Thọ "đại úy"

MINH LUẬN
MINH LUẬN

TT - Ngày 30-6, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên y án sơ thẩm: tử hình đối với Nguyễn Văn Thọ (tự Thọ “đại úy”) về các tội “giết người”, “đưa hối lộ”, “đánh bạc”; tuyên y án sơ thẩm mức án 4 năm tù giam đối với Nguyễn Văn Thành (nguyên viện trưởng VKSND Q.4, TP.HCM) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

O5aydPfW.jpgPhóng to

Thọ "đại úy" trước phiên tòa - Ảnh: M.L.

TT - Ngày 30-6, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên y án sơ thẩm: tử hình đối với Nguyễn Văn Thọ (tự Thọ “đại úy”) về các tội “giết người”, “đưa hối lộ”, “đánh bạc”; tuyên y án sơ thẩm mức án 4 năm tù giam đối với Nguyễn Văn Thành (nguyên viện trưởng VKSND Q.4, TP.HCM) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Riêng các bị cáo Nguyễn Văn Thắng (nguyên đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an Q.4) được giảm án từ 3 năm tù giam xuống 2 năm tù giam, Đặng Văn Ca (nguyên trưởng Công an P.10, Q.4) giảm từ 3 năm tù giam thành 3 năm tù treo về tội “nhận hối lộ”.

Theo bản án sơ thẩm, Thọ “đại úy” đóng vai trò chủ mưu trong vụ giết người có tổ chức và là người trực tiếp cùng đàn em gây ra cái chết của hai anh Phan Lê Sơn và Hồ Phước Hưng tại quán Cấm Chỉ, đường Hải Triều (Q.1, TP.HCM) vào lúc rạng sáng 27-1-2000.

Sau khi vụ án xảy ra, Nguyễn Văn Thành nhận của Thọ 4.000 USD với lời hứa chạy án cho Thọ. Ngoài ra, trong thời gian “dưới trướng” trùm xã hội đen Năm Cam, Thọ “đại úy” còn tổ chức sòng bạc tại Q.4 và đã nhiều lần đưa tiền “bảo kê” cho Nguyễn Văn Thắng, Đặng Văn Ca.

MINH LUẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên