
Ahmed (Qatar) nhận thẻ đỏ đến từ vị "vua sân cỏ" - Ảnh: FIFA
Cơn mưa thẻ được khơi mào ngay từ trận mở màn World Cup 2026 giữa đội chủ nhà Mexico và Nam Phi (rạng sáng 12-6).
Cụ thể, trọng tài đã rút 3 thẻ đỏ dành cho Sphephelo Sithole, Themba Zwane (Nam Phi) và hậu vệ Cesar Montes (Mexico).
Cho đến nay, trận đấu này đã chính thức đi vào lịch sử với tư cách là trận khai mạc có nhiều thẻ đỏ nhất qua các kỳ World Cup.
Tiếp đến, chỉ trong loạt trận ngày 19-6, các vị vua áo đen lại phải rút thêm 3 thẻ đỏ chia đều cho hai cặp đấu ở bảng B.
Ở trận đấu diễn ra lúc 2h sáng (19-6), trung vệ Tarik Muharemovic của Bosnia và Herzegovina đã phải nhận thẻ đỏ ở phút 80, gián tiếp khiến đội nhà vỡ trận và chịu thất bại 1-4 trước tuyển Thụy Sĩ.
Ngay sau đó, đội tuyển Qatar đã trải qua một cơn ác mộng khi để thua đậm Canada với tỉ số 0-6 và phải nhận liên tiếp 2 thẻ đỏ.
Qatar mất người từ phút 33 sau tình huống hậu vệ Homam Ahmed phạm lỗi ngăn cản pha tấn công nguy hiểm của Buchanan (Canada).
Đến phút 53, đại diện châu Á chỉ còn chơi với 9 người trên sân khi cầu thủ Assim Madibo nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm khiến Ismael Kone chấn thương nặng phải rời sân bằng cáng.
Với việc chạm mốc 6 thẻ đỏ chỉ sau 28 trận, World Cup 2026 đã chính thức xô đổ kỷ lục của World Cup 2022 (4 thẻ đỏ trong 64 trận).
Tuy nhiên, con số này hiện vẫn còn kém xa giải đấu giữ kỷ lục nhiều thẻ đỏ nhất lịch sử là World Cup 2006 tại Đức với 26 tấm.
Dù chưa thể chạm tới kỷ lục 26 tấm thẻ đỏ tại World Cup 2006, nhưng với tính chất căng thẳng của các trận đấu tới, danh sách cầu thủ bị đuổi tại giải năm nay nhiều khả năng sẽ không dừng lại ở con số 6.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận