23/01/2007 04:23 GMT+7

Vụ nhà số 4 Đặng Dung, Hà Nội: Quyết "cắt" 8 tầng để làm gương

TRỌNG PHÚ
TRỌNG PHÚ

TT - TP Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư tòa nhà số 4 Đặng Dung đập bỏ tám tầng xây vượt so với thiết kế được duyệt (13 tầng). Ông Bùi Văn Chiểu, phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, nói: “Nếu chủ đầu tư không tự tháo dỡ, lực lượng chức năng sẽ cương quyết cưỡng chế giống như trường hợp nhà số 221-223 phố Bạch Mai”.

ZW0HmzZ9.jpgPhóng to

Tòa nhà số 4 Đặng Dung sẽ phải đập bỏ tám tầng - Ảnh: Việt Dũng

TT - TP Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư tòa nhà số 4 Đặng Dung đập bỏ tám tầng xây vượt so với thiết kế được duyệt (13 tầng). Ông Bùi Văn Chiểu, phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, nói: “Nếu chủ đầu tư không tự tháo dỡ, lực lượng chức năng sẽ cương quyết cưỡng chế giống như trường hợp nhà số 221-223 phố Bạch Mai”.

Nhà số 221-223 phố Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng) giấy phép bảy tầng xây vượt thành 12 tầng. Do chủ công trình lấy lý do không đủ khả năng dỡ bỏ nên thành phố tự bỏ kinh phí huy động lực lượng cắt bỏ năm tầng của tòa nhà.

Không phải đến khi hoàn thành lực lượng chức năng mới phát hiện tòa nhà số 4 Đặng Dung mắc sai phạm, mà ngay từ ngày 9-4-2004 khi tòa nhà này đổ sáu cột bêtông cốt thép, UBND phường Trúc Bạch đã ra quyết định xử phạt hành chính vì đã tự ý làm sai so với mặt bằng thiết kế xin phép xây dựng được duyệt.

Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn tiếp tục vi phạm. Từ đó đến nay đã có 12 lần chính quyền địa phương, lực lượng thanh tra xây dựng lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt, yêu cầu dừng thi công công trình... nhưng tòa nhà vẫn cứ mọc lên, vượt tám tầng.

Không chỉ có tòa nhà số 4 Đặng Dung, có hàng tá tòa nhà khác tại Hà Nội được xây theo kiểu vượt phép như trên. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, có 4.454 vụ vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn Hà Nội. Trong đó có 405 trường hợp xây dựng sai phép, 1.933 trường hợp xây không phép, 1.474 vụ trái phép, còn lại là vi phạm khác.

Ông Bùi Văn Chiểu cho hay: hiện tại cơ chế xử phạt công trình xây dựng trái phép, sai phép quá nhẹ, lại không kèm theo chế tài buộc chủ công trình phải thực hiện, không có biện pháp đi kèm. Bởi vậy nhiều chủ công trình sẵn sàng chịu nộp phạt sau đó tiếp tục vi phạm. Ông Chiểu nói tòa cao ốc số 4 Đặng Dung khi UBND phường Trúc Bạch ra quyết định xử phạt hành chính cũng chỉ phạt ở mức vài trăm ngàn đồng, chủ đầu tư chưa “ngấm đòn”.

Ngoài ra còn những nguyên nhân khác như công tác quản lý trật tự xây dựng còn yếu kém; có hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm giữa thanh tra xây dựng và chính quyền cơ sở; thanh tra xây dựng chưa thực hiện đúng và kịp thời đôn đốc làm rõ trách nhiệm báo cáo lãnh đạo quận, huyện xử lý trách nhiệm cá nhân của những đơn vị cơ sở đã để công trình vi phạm tồn tại...

Ông Chiểu nói Hà Nội sẽ xử lý nghiêm gần chục công trình xây dựng vượt phép kiểu tòa nhà số 4 Đặng Dung. “Tinh thần chung của thành phố là xử lý kiên quyết một vài điểm để rút kinh nghiệm, để làm gương và cảnh tỉnh các chủ công trình không cố tình vi phạm nữa. Hà Nội kiên quyết không để việc xây dựng trái phép trở thành một bệnh dịch”, ông Chiểu nhấn mạnh.

TRỌNG PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên