![]() |
- Chỉ cần “cờ lích”, quá đơn giản và dễ dàng, là một cái tin vịt được thông báo đến nhiều người! Một cái e-mail chứa cả bồ thông tin lếu láo, đơm đặt cũng dễ dàng bay đến nhiều địa chỉ, tha hồ gieo rắc những hoang mang, lo sợ...
- Mấy tên phao tin vịt kiểu rỉ tai còn sợ bị tóm tại trận, chứ phao tin vịt trên mạng thì thiệt khó bị phát hiện. Càng nghĩ càng thấy lo, nhưng chẳng lẽ phải bó tay trước mấy “con vịt cồ số hóa” này?
- Vịt kiểu gì thì cũng là... vịt! Thông tin không có nguồn gốc rõ ràng, loại thông tin trôi nổi cũng như hàng hóa trôi nổi ngoài chợ vỉa hè, bà con phải cảnh giác, tìm hiểu và xác minh lại từ nguồn chính thống. Trên mạng cũng có nhiều địa chỉ tin cậy mà vào đó bà con dễ dàng kiểm chứng lại các nguồn tin.
- Tôi cho rằng cũng nên tính đến phương án đối phó với các loại tin vịt trên mạng. Mấy ông là “nạn nhân” phải chủ động dập tắt các loại tin vịt đó bằng cách nhanh chóng tung các thông tin chính xác lên các địa chỉ chính thống trên mạng. Cũng phải sử dụng tốc độ của mạng để dập tin đồn chứ?
- Vịt kiểu gì, vịt lớn,vịt nhỏ thì cũng có thể bị... vặt lông cho vào nồi hết! Cũng có cách trị thôi, ông ơi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận