30/09/2007 19:19 GMT+7

Viêm gan siêu vi B, nên cho con bú?

Th.s, BS NGUYỄN HỒNG HOA - Giảng viên Bộ môn Sản ĐH Y Dược TP.HCM  
Th.s, BS NGUYỄN HỒNG HOA - Giảng viên Bộ môn Sản ĐH Y Dược TP.HCM  

TTO - Tôi đang mang thai 22 tuần, thường khám thai tại BV ĐHYD. Xét nghiệm máu tôi được thông báo là bị Viêm gan siêu vi B và được Bác sĩ dặn không được cho con bú sữa mẹ. Khi sanh bé đầu tiên tôi cũng bị thông báo là VGSVB nhưng BS lúc đó lại nói không sao, khi sinh ra bé được chích ngừa nên vẫn cho bú được và tôi đã cho bé bú đến 2 tuổi).

dz98u6EB.jpgPhóng to
TTO - Tôi đang mang thai 22 tuần, thường khám thai tại BV ĐHYD. Xét nghiệm máu tôi được thông báo là bị Viêm gan siêu vi B và được Bác sĩ dặn không được cho con bú sữa mẹ. Khi sanh bé đầu tiên tôi cũng bị thông báo là VGSVB nhưng BS lúc đó lại nói không sao, khi sinh ra bé được chích ngừa nên vẫn cho bú được và tôi đã cho bé bú đến 2 tuổi).

Lần này tôi vẫn muốn cho con bú như vậy, tại sao lần đầu thì cho bú được nhưng lần này thì không? (Bạn đọc)

Trả lời của Phòng mạch online

Đầu tiên, chị nên cho biết đầy đủ thông tin về tình trạng viêm gan siêu vi B của chị. Phần lớn, các trường hợp khi có thai được xét nghiệm và được biết mình bị viêm gan B. là dạng mang bệnh nhưng không có biểu hiện bệnh.

Khi có kết quả viêm gan B, chị sẽ được xét nghiệm thêm HbeAg để đánh giá khả năng lây truyền qua thai nhi. Nếu HbeAg dương tính, hoặc có biểu hiện viêm gan cấp thì nguy cơ lây cho thai trong khi mang thai và sau sanh rất cao, nên sau khi sanh, bé sẽ được chích 2 lọai miễn dịch chủ động và thụ động theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Nếu HbeAg âm tính, bé sẽ chỉ cần chích miễn dịch thụ động (vaccine).

Việc cho con bú có nguy cơ lây viêm gan B cho con vì bé chưa đủ kháng thể bảo vệ sau khi chích ngừa. Do đó, chị nên cho đứa con đầu đi xét nghiệm để xem bé có bị viêm gan B hay không, và bé đã có kháng thể bảo vệ sau chích ngừa hay chưa.

Nuôi con bằng sữa mẹ rất tốt, do đó ở những nước kém phát triển người ta vẫn chấp nhận cho con bú vì sợ nguy cơ bị suy dinh dưỡng hơn là nguy cơ viêm gan siêu vi B. Còn ở những nước phát triển, người ta khuyến cáo không nên cho con bú. Chị nên hỏi lại bác sĩ, để hiểu rõ về tình trạng viêm gan của chị và khả năng lây nhiễm cho con, từ đó quyết định việc có nên cho con bú hay không.

Bạn có những thắc mắc về sức khỏe của mình mà không biết hỏi ai. Bạn cần được tư vấn cho những thắc mắc về sức khỏe của mình, của người thân... Phòng mạch Online của Tuổi Trẻ Online sẽ giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Mọi thắc mắc về sức khỏe xin gửi về địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn

Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). Xin chân thành cảm ơn!

B.CHÂU thực hiện

Th.s, BS NGUYỄN HỒNG HOA - Giảng viên Bộ môn Sản ĐH Y Dược TP.HCM  
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên