Phóng to |
|
Nguyễn Văn Toản ký biên bản khám xét phòng làm việc |
Công ty Du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) là “cánh chim đầu đàn” của Tổng Cục Du lịch, có trụ sở chính đóng tại TP.Vũng Tàu, hiện đang sở hữu tỷ lệ khoảng 35% tổng số phòng của gần 100 khách sạn trên địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Với 29 năm hình thành và phát triển, OSC Việt Nam đã trải qua nhiều đời giám đốc, trong đó Nguyễn Văn Toản nổi tiếng là “tay chơi” có cỡ.
Theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra, mỗi lần công du, ngoài những khoản tiền đã được công ty thanh toán theo chế độ, Toản còn yêu cầu “miệng” cho Trương Công Thắng (Tưởng phòng thị trường OSC Việt Nam) chuẩn bị thêm tiền đưa Toản mang theo tiêu xài cá nhân. Để có được số tiền đáp ứng theo yêu cầu của “sếp” vừa nhanh vừa đủ số lượng, Thắng đã lấy tiền của công ty bằng hình thức tạm ứng với nội dung “phục vụ công tác của lãnh đạo…” rồi đưa cho Toản ký duyệt, sau đó đổi ra USD đưa cho Toản.
Khi thì 1.000 USD, có lúc lên tới 9.000 USD, tổng cộng số tiền Thắng tạm ứng của công ty từ 14-9-2004 đến 22-3-2005 để đưa cho Toản là 417.560.000 đồng. Ngoài số tiền này, Thắng khai còn lấy tiền của nhà và vay người thân trên 600 triệu đồng đưa cho Toản tiêu sài cá nhân trước mỗi chuyến công du. Qua điều tra đã xác định từ khi làm giám đốc OSC Việt Nam (4-2004 đến 6-2005), Toản đã dùng hơn 1 tỷ đồng của công ty cho các khoản: 10 lần đi công du nước ngoài, trong đó có 6 lần vào casino dùng thẻ rút tiền tiêu xài riêng; mua thẻ chơi golf gần 189 triệu đồng; mua tổ yến, ăn uống…
Phóng to |
|
Dự án khách sạn Tháng Mười B do OSC Việt nam làm chủ đầu tư bỏ hoang hơn chục năm nay vì thiếu vốn, nhưng giám đốc thì thừa tiền để.. “ăn chơi"! |
Để có tiền bù vào các chi phí tạm ứng tiêu sài cá nhân, Nguyễn Văn Toản đã chỉ đạo Trương Công Thắng quan hệ, giao dịch ký một số hợp đồng kinh tế khống và hợp đồng kinh tế nâng giá trị giữa OSC Việt Nam với các đối tác để rút tiền nhà nước.
Cụ thể, Thắng đã làm 13 hợp đồng kinh tế khống và nâng giá trị với các đơn vị dịch vụ quảng cáo, rút của nhà nước tổng cộng 877.630.000 đồng. Số tiền rút ra từ các hợp đồng này sau khi chi trả thuế giá trị gia tăng 10% cho đơn vị cấp hóa số còn lại thanh toán cho công ty những khoản Thắng đã ứng cho Toản tiêu xài riêng, trả tiền mua tổ yến và quà tết…
|
Theo lịch công tác của TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 11-9, vụ án “Tham ô tài sản và cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại OSC Việt Nam” sẽ được đưa ra xét xử. Trước đó khoảng một tháng, vụ án này đã được TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sắp lịch xét xử, nhưng sau đó hoãn lại. Những vấn đề khác của OSC Việt Nam không liên quan trực tiếp đến vụ án này nhưng có đơn tố giác như: Khuất tất trong mua bán Công ty OSKO, bán sừng tê giác, tiêu cục trong đổi dầu lấy lương thực, xây dựng khách sạn Grand… cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh và đề nghị xử lý sau. |
Tuy Toản có giải trình trước cơ quan điều tra việc sử dụng số tiền sau khi có được từ hợp đồng khống, nhưng không có cơ sở và không thuyết phục, vì đó chỉ là việc cá nhân và phục vụ cho lợi ích cá nhân Toản. Đối với Trương Công Thắng, hành vi của Thắng đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo cán bộ cấp dưới lập các hợp đồng kinh tế khống, thực hiện các hợp đồng này để rút tiền của công ty đưa cho Toản…
Vì các lẽ trên, ngày 18-7-2006, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tống đạt cáo trạng, quyết định truy tố: bị can Nguyễn Văn Toản về tội “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 1 điều 165 Bộ luật hình sự”; bị can Trương Công Thắng về tội “Tham ô tài sản theo điểm c.d khoản 2 điều 278 bộ luật hình sự”.
Tuy nhiên, xét thấy bị can Thắng là người đứng ra tố cáo bị can Toản và tự thú hành vi vi phạm pháp luật của mình với cơ quan điều tra, nên Việt kiểm sát sẽ xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi quyết định hình phạt.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận