PHAN VŨ NGỌC SƠN (Rạch Giá)

* XÀO: Hoàn toàn không liên quan đến món xào của các bà nội trợ. Xào ám chỉ hành vi lấy tác phẩm của người khác làm của mình.
B.V. BÉ HÙNG
* CHAI: Đây là “đơn vị tiền tệ” có lẽ do dân cá độ nghĩ ra để tránh “tai mắt” của công an, đã dần phổ biến rộng. 1“chai” là 1 triệu đồng. Đơn vị nhỏ hơn gọi là “xị”, có “mệnh giá” 100.000đ. Dân mua bán bây giờ cũng dùng “đơn vị tiền tệ” này.
BÙI VĂN BÉ HÙNG (Tiền Giang)
* “ĐÌ”: Động từ thường được dùng ở dạng bị động. Xuất phát từ nghĩa “mắng nặng lời” trong từ điển, “đì” chuyển hệ thành tiếng lóng để mô tả tình trạng một người bị ganh ghét, cô lập trong tập thể, hoặc không được lòng cấp trên nên thường bị cố tình giao cho nhiều việc khó.
VÕ THỊ THANH NGUYỆT (Long An)
* Bộ phim "Phóng viên thử việc" phát trên kênh VTV4, tập gần cuối có cảnh công ty An Khanh cho đàn em xử 2 phóng viên. Thanh Điệp bị làm ngã xe mặt mày trầy xước phải vào bệnh viện điều trị. Còn Xuân Phú thì bị đánh chảy máu mũi, mặt mày trầy xước được bọn chúng bỏ ở trước cổng cơ quan, không ai phát hiện đưa đi cấp cứu. Vậy mà sáng sớm hôm sau họ vẫn đi làm mặt mũi không một vết trầy.
Thanh Điệp cũng vậy, sáng hôm sau nằm trên giường bệnh, mặt mày cũng láng o. Trị ở đâu mà hay vậy, chỉ 1 đêm mà các vết bầm tím và trầy xước hết trơn?
Tuổi Trẻ Cười số 407 ra ngày 1-7-2010hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận