30/09/2008 14:05 GMT+7

TTCK ngày 30-9: Ngày đen tối

H.NHỰT - TTXVN
H.NHỰT - TTXVN

TTO - Ngày 30-9, thị trường chứng khoán VN đã có một phiên giao dịch đầy ảm đạm trên cả 2 sàn khi gần 100% chứng khoán trên sàn giảm giá mạnh, khối lượng giao dịch bị sụt giảm đi 50%.

r3pm6n42.jpgPhóng to
Thị trường chứng khoán trong nước giảm mạnh vào phiên cuối tháng 9 - Ảnh: hsx.vn
TTO - Ngày 30-9, thị trường chứng khoán VN đã có một phiên giao dịch đầy ảm đạm trên cả 2 sàn khi gần 100% chứng khoán trên sàn giảm giá mạnh, khối lượng giao dịch bị sụt giảm đi 50%.

Chỉ số VN-Index giảm mạnh với 4,65% (tương đương giảm 22,30 điểm ) xuống mức 456,7 điểm. Mở đầu phiên giao dịch, thị trường đã giảm trên 20 điểm, nhà đầu tư ồ ạt bán tháo chứng khoán đang nắm giữ. Kết thúc phiên giao dịch, tổng khối lượng giao dịch chỉ đạt con số 4,73 triệu đơn vị; tương ứng giá trị giao dịch là 181,5 tỉ đồng

Theo thống kê toàn phiên, chỉ có duy nhất mã IMP là giữ được mức giá tham chiếu 90.000đ/cp, 163 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ còn lại đều ngập trong sắc đỏ, trong đó có 160 mã giảm sàn.

Top 10 mã giảm mạnh nhất trong phiên là BMC của công ty Khoáng sản Bình Định, DHG của Dược Hậu Giang cùng giảm 6.000 đồng/cp; PVD, VPL, TCT, SJS cùng giảm 5.000 đồng/cp; FPT, VNM, VIC, SGH... có mức giảm 4.500 đồng/cp

Các mã có khối lượng khớp lệnh cao nhất là VNM với 459.930 triệu đơn vị, STB với 441.940 triệu đơn vị và VSH với 344.790 triệu đơn vị.

Trên sàn Hà Nội cũng lâm vào cảnh tương tự, kết thúc giao dịch, chỉ số HaSTC-Index giảm 9,43 điểm (tương đương giảm 5,97%), còn lại 148,55 điểm. Tổng khối lượng giao dịch trong phiên này đạt 6,4 triệu cổ phiếu, tương đương tổng giá trị giao dịch đạt 264,4 tỷ đồng.

Sàn Hà Nội có phiên giao dịch với 136 mã giảm giá, 12 mã không có giao dịch, 1 mã đứng giá và 4 mã tăng giá hiếm hoi là: VNR tăng 300 đồng/cp, HCT tăng 1.200 đồng/cp, CIC tăng 300 đồng/cp, CCM tăng 100 đồng/cp.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu lớn rơi vào tình trạng giảm giá sàn như ACB giảm sàn 3.800 đồng/cp, BVS giảm 3.600 đồng/cp, KLS giảm 1.600 đồng/cp, KBC giảm 5.800 đồng/cp, NTP giảm 4.400 đồng/cp, PAN giảm 3.000 đồng/cp, PVI giảm 2.800 đồng/cp, PVS giảm 3.700 đồng/cp, VCG giảm 1.900 đồng/cp...

Các công ty chứng khoán trong nước sáng nay cho rằng, thị trường trong nước đang đón tin xấu từ thị trường thế giới khi ngày hôm qua (29-9), Hạ viện Mỹ đã bác bỏ dự luật cứu trợ gồm 700 tỷ USD nhằm kéo nền kinh tế Mỹ khỏi cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Kết quả với 228 phiếu chống và 205 phiếu thuận, đã làm các loại cổ phiếu chủ lực tại thị trường chứng khoán Mỹ bị mất giá chưa từng có trong hơn 20 năm qua.

* Theo PV TTXVN tại Washington, kết quả bỏ phiếu sít sao tại Hạ viện phản ánh rõ sự chia rẽ đảng phái và tính chất chưa hoàn thiện của kế hoạch cứu trợ được loan báo là "đã được Nhà Trắng và các nhà lãnh đạo của hai đảng tại Quốc hội nhất trí ngày 28-9".

Số phiếu ủng hộ 205 là chưa đủ so với quy định quá bán 218 phiếu. Trong 205 nghị sỹ bỏ phiếu ủng hộ có 140 nghị sỹ của đảng Dân chủ và chỉ có 65 phiếu của nghị sỹ Cộng hòa. Trong khi có tới 133 Hạ nghị sỹ của đảng Cộng hòa cùng với 95 Hạ nghị sỹ của đảng Dân chủ bỏ phiếu bác bỏ. Các nghị sỹ bỏ phiếu chống cho rằng dự luật không chỉ dành quá nhiều quyền lực cho Bộ Tài chính mà còn quá khả năng của chính phủ liên bang.

Một số nghị sỹ bảo thủ của hai đảng cho rằng việc chính phủ "quốc hữu hóa" các công ty và tập đoàn tư nhân bị phá sản do nợ xấu là một việc làm trái với nguyên tắc của thị trường tự do, và kiến nghị nên phó mặc cho khu vực tư nhân. Phát biểu với báo giới sau kết quả bỏ phiếu, người phát ngôn Nhà Trắng, Tony Fratto, cho biết Tổng thống Bush rất thất vọng với sự bác bỏ của Hạ viện.

Thất vọng với kết quả bỏ phiếu tại Hạ viện và do tiếp tục lo ngại về viễn cảnh của nền kinh tế lớn nhất thế giới, giới đầu tư tại thị trường chứng khoán Mỹ, trong ngày 29-9 đã bán đổ bán tháo của cải, làm cho giá các loại cổ phiếu mất giá thảm hại chưa từng có trong khi giá vàng lại tăng tới 9,5 USD.

Tại thị trường chứng khoán New York, trong phiên giao dịch cuối cùng trước khi đóng cửa, chỉ số Dow Jones của 30 tập đoàn danh nghiệp hàng đầu của Mỹ bị mất giá tới 6,98%, tương đương 777,68 điểm, xuống chỉ còn 10.365,45 điểm. Đây là lần mất giá kỷ lục trong một ngày của loại cổ phiếu danh giá này, hơn cả mức mất giá kỷ lục 684,81 điểm ở thời điểm ngày 17-11-2001, ngày đầu tiên thị trường chứng khoán New York mở cửa sau vụ khủng bố 11-9 và chỉ kém mức tụt giá hơn 20% hồi tháng 10-1987 và trong cuộc Đại Suy thoái đầu thập kỷ 1930.

Ông Drew Kanaly, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Kanaly Trust Company, cho biết giới đầu tư Phố Wall bị sốc và "hoàn toàn bất ngờ với kết quả bỏ phiếu. Kế hoạch cứu trợ đã bị sử dụng làm con tin cho các mục đích chính trị", do vậy ngay trong 10 phút đầu tiên sau kết quả bỏ phiếu, chỉ số Dow Jones đã mất giá tới hơn 400 điểm. Các loại cổ phiếu chủ lực khác thậm chí còn bị mất giá thảm hại hơn.

Chỉ số Nasdaq giảm 9,1%, tương đương 199,61 điểm, xuống 1.983,73 điểm trong khi chỉ số Standard & Poor 500 mất giá 106,85 điểm, tương đương 8,8%, chỉ còn 1.106,42 điểm. Đây là lần mất giá thảm hại nhất của loại cổ phiếu này kể từ ngày 19/10/1987. Chỉ số Russell 2000 của các doanh nghịêp nhỏ giảm 6,68%, tương đương 47,07 điểm, còn 657,72 điểm. Cổ phiếu của các tập đoàn tài chính và ngân hàng bị mất giá khủng khiếp nhất, dẫn đầu là ngân hàng Wachovia bị mất giá tới 80%, sau thông báo phải bán 2,2 tỷ USD tài sản cho Citigroup vì thua lỗ nặng. Cổ phiếu của ngân hàng National City bị mất giá 61% vì giới đầu tư xác định họ có thể sẽ là nạn nhân tiếp theo của cuộc khủng hoảng tài chính.

cxQMgen7.jpgPhóng to
Chỉ số Nikkei trên thị trường chứng khoán Nhật Bản giảm 4,63% trong phiên giao dịch hôm nay - Ảnh CNN

Để ngăn chặn nguy cơ sụp đổ của hệ thống tài chính toàn cầu do kết quả cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện Mỹ, ngày 29-9 các ngân hàng trung ương thế giới, dẫn đầu là Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED), thông báo bơm thêm tổng cộng 330 tỷ USD vào hỗ trợ các ngân hàng thương mại.

Theo thông báo, riêng FED sẽ tăng gấp 3 các khoản tiền mặt cho các ngân hàng thương mại vay, từ 25 tỷ USD lên 75 tỷ đối với các khoản vay trong 28 ngày và từ 75 tỷ USD lên 225 tỷ USD đối với các khoản vay 84 ngày. Chính phủ Bỉ và Hà Lan cũng quyết định chi 16 tỷ USD để quốc hữu hóa một phần ngân hàng chung Fortis NV, trong khi Chính phủ Đức cam kết chi 35 tỷ euro để bảo lãnh tập đoàn tín dụng bất động sản Hypo Real Estate Holdings AG. Các ngân hàng trung ương của Anh, Na Uy, Nhật Bản, Áo, Đan Mạch, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Canada và Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng tham gia vào chương trình cứu trợ toàn cầu mới lần này..

Địa chấn tài chính: Hạ viện Mỹ bác dự luật 700 tỉ USD100 ngày cứu nguy thế giới tài chínhSuy thoái kinh tế của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến thế giớiMỹ: Phố Wall có thể mất 36.000 việc làm do khủng hoảng tài chínhFED chi thêm tiền cho hệ thống ngân hàng MỹMỹ có thể chi 800 tỉ USD để giải cứu thị trườngBỏ phiếu dự luật giải cứu tài chính Mỹ

H.NHỰT - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất