Tham dự lễ chuyển giao còn có đại diện Đại sứ quán Trung Quốc, Lào, Singapore, Bangladesh, Ấn Độ, Úc…
Bằng được chuyển về Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV sau khi Tổ chức UNESCO trao cho Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước tại Hà Nội ngày 16-12-2009 vừa qua. Theo đại diện Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước, bằng công nhận được chuyển giao cho Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV vì Trung tâm này hiện đang lưu giữ số lượng lớn Mộc bản triều Nguyễn, đầy đủ và nguyên vẹn nhất tại Việt Nam.
![]() |
Đại sứ các nước tham quan di sản mộc bản triều Nguyễn tại Trung tâm lưu trữ quốc gia IV - Ảnh: Nhất Hùng |
Bà Phạm Thị Huệ, giám đốc Trung tâm lưu trữ quốc gia IV, cho biết số lượng này là 34.618 tấm. Đây là những văn bản chữ Hán - Nôm được khắc trên gỗ cách nay gần 200 năm để in ra sách tại Việt Nam vào thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, gồm 152 đầu sách với 1.935 quyển sách với những nội dung phong phú, đa dạng phản ánh mọi mặt xã hội dưới triều Nguyễn.
Đặc biệt, trong tài liệu mộc bản triều Nguyễn còn có những nội dung khẳng định sự thiêng liêng của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.
![]() |
Bản khắc một bìa sách - Ảnh: Nhất Hùng |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận