
Tiến Linh cùng CLB B.Bình Dương đã trở thành một phần của bóng đá TP.HCM sau sáp nhập - Ảnh: VPF
Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh từ đầu tháng 7 đã tạo ra thay đổi đáng kể trong bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.
Lợi ích từ sáp nhập
Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM mới là một siêu đô thị. Điều này cũng giúp TP.HCM trở thành địa phương có nhiều CLB chuyên nghiệp nhất cả nước, với 6 CLB.
TP.HCM có hai đội chơi ở V-League là CLB TP.HCM (thi đấu tại sân Thống Nhất, phường Diên Hồng) và B.Bình Dương (sân Bình Dương, phường Thủ Dầu Một).
Ngoài ra TP.HCM còn có 4 đại diện ở Giải hạng nhất là Bà Rịa - Vũng Tàu (sân Bà Rịa, phường Bà Rịa), Trẻ TP.HCM (sân Thống Nhất), Gia Định và Đại học Văn Hiến (hai đội vừa giành quyền thăng hạng).
Đà Nẵng sau sáp nhập với Quảng Nam cũng sở hữu 3 đội bóng. Tuy nhiên, Đà Nẵng chỉ có 2 CLB chuyên nghiệp là SHB Đà Nẵng và Quảng Nam. Đội còn lại Trẻ Đà Nẵng thi đấu ở giải hạng nhì.
Nhưng có đến hai CLB chuyên nghiệp mạnh thì không ai qua tỉnh Ninh Bình mới, sau khi sáp nhập giữa Ninh Bình và Nam Định.

Hoàng Đức (trái) cùng CLB Phù Đổng Ninh Bình rất đáng gờm bên cạnh đội bóng cùng tỉnh là Nam Định - Ảnh: VPF
Địa phương này có CLB Phù Đổng Ninh Bình vừa giành quyền thăng hạng V-League với kỷ lục 20 trận bất bại (19 trận thắng) ở Giải hạng nhất 2024-2025, lại còn có thêm CLB Nam Định vừa có lần thứ hai liên tiếp vô địch V-League 2024-2025. Điều này cũng tạo nên trận derby đáng chờ đợi giữa hai đội bóng cùng tỉnh này.
Tỉnh Gia Lai mới sau sáp nhập giữa Gia Lai và Bình Định cũng có hai CLB chuyên nghiệp. Tuy nhiên, cả hai CLB chuyên nghiệp này đều không có cơ hội chơi chung ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.
CLB Hoàng Anh Gia Lai thi đấu ở V-League 2025-2026, còn CLB Quy Nhơn Bình Định thì phải xuống chơi ở Giải hạng nhất 2025-2026, sau khi xếp chót V-League 2024-2025 và rớt hạng.
May mắn cho CLB Quy Nhơn Bình Định sau khi sáp nhập tỉnh là CLB Hoàng Anh Gia Lai sẽ hỗ trợ cầu thủ và ban huấn luyện cho đội bóng đất võ, còn kinh phí hoạt động thì vẫn do nhà tài trợ cũ của đội bóng chi trả.
Tỉnh Đồng Nai mới sau sáp nhập với Bình Phước cũng có thêm một CLB chuyên nghiệp. Ngoài CLB Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai còn có CLB Trường Tươi Bình Phước thi đấu ở Giải hạng nhất.
Trong đó CLB Trường Tươi Bình Phước tiếp tục được doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ để giành quyền thăng hạng V-League sau khi thất bại 0-2 trong trận play-off thăng hạng với CLB SHB Đà Nẵng hồi tháng 6.

Hoàng Anh Gia Lai (trái) và Quy Nhơn Bình Định về chung tỉnh sau sáp nhập - Ảnh: VPF
Không biến động dù sáp nhập hay không
Tỉnh Phú Thọ mới được sáp nhập từ 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Phú Thọ. Tuy nhiên, địa phương này chỉ có một CLB chuyên nghiệp duy nhất thi đấu ở giải hạng nhất là Hòa Bình.
Tỉnh Phú Thọ cũ từng có CLB Phú Thọ thi đấu tại Giải hạng nhì 2025 nhưng đã bị FIFA và VFF đánh rớt hạng chỉ sau 3 trận vì liên quan đến tiêu cực ở Giải hạng nhất 2023-2024.
Thành phố Huế không sáp nhập. Tuy nhiên, bóng đá tại đây thì quá buồn khi không còn CLB chuyên nghiệp nào. Bởi CLB Huế vừa rớt xuống giải hạng nhì sau khi xếp chót Giải hạng nhất 2024-2025.
Các địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Quảng Ninh không có xáo trộn đáng kể dù sáp nhập tỉnh hay không.
Hà Nội không sáp nhập vẫn có 3 đội chuyên nghiệp là CLB Hà Nội, Công An Hà Nội và Thể Công - Viettel. Bên cạnh đó là hai CLB ngoài chuyên nghiệp Trẻ Hà Nội và Hoài Đức đang thi đấu ở Giải hạng nhì.

PVF-CAND (áo đỏ) và Khánh Hòa là 2 đội bóng chuyên nghiệp duy nhất ở tỉnh Hưng Yên mới và Khánh Hòa mới - Ảnh: VPF
Tương tự Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ninh không sáp nhập tỉnh và mỗi nơi chỉ có 1 CLB chuyên nghiệp. CLB Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu ở V-League. Còn CLB Quảng Ninh thi đấu ở Giải hạng nhất sau khi vừa giành quyền thăng hạng.
Thành phố Hải Phòng mới sau sáp nhập với tỉnh Hải Dương vẫn chỉ có một CLB chuyên nghiệp Hải Phòng thi đấu ở V-League.
Tỉnh Hưng Yên mới sau sáp nhập với Thái Bình chỉ có CLB chuyên nghiệp PVF-CAND thi đấu ở Giải hạng nhất. Cùng với đó là 2 đội bóng ngoài chuyên nghiệp Trẻ PVF-CAND và PVF đang thi đấu ở giải hạng nhì.
Tỉnh Khánh Hòa mới sau sáp nhập với Ninh Thuận chỉ có 1 CLB chuyên nghiệp Khánh Hòa thi đấu ở Giải hạng nhất.
Tỉnh Đồng Tháp mới sau sáp nhập với Tiền Giang chỉ có 1 CLB chuyên nghiệp Đồng Tháp thi đấu ở giải hạng nhất.
Tình Tây Ninh mới sau sáp nhập với Long An chỉ có 1 CLB chuyên nghiệp Long An vừa thi đấu ở Giải hạng nhất 2024-2025. Tuy nhiên, CLB Long An có đổi tên thành Tây Ninh và có tiếp tục thi đấu ở Giải hạng nhất mùa tới hay không thì vẫn chưa được quyết định.
Tỉnh Bắc Ninh mới sau sáp nhập với Bắc Giang chỉ có 1 CLB chuyên nghiệp Bắc Ninh vừa giành quyền thi đấu ở Giải hạng nhất 2025-2026.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận