
Lính cứu hỏa (phải) làm việc tại địa điểm xảy ra vụ tấn công bằng tên lửa của Nga ở Sumy, Ukraine ngày 13-4 - Ảnh: REUTERS
Ukraine tố Nga tấn công tên lửa khiến 34 người chết, 117 người bị thương ở Sumy
Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ giới chức Ukraine cho biết 2 tên lửa đạn đạo của Nga đã giội xuống trung tâm thành phố Sumy ở miền bắc Ukraine vào ngày 13-4, khiến 34 người thiệt mạng và 117 người bị thương, trở thành cuộc tấn công đẫm máu nhất tại Ukraine từ đầu năm đến nay.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu cộng đồng quốc tế có phản ứng cứng rắn với Nga sau cuộc tấn công. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt nhanh chóng cuộc chiến vẫn chưa thành công.
Trong đoạn video được ông Zelensky đăng tải trên mạng xã hội, các thi thể nằm rải rác trên đường phố trong thành phố, gần một chiếc xe buýt bị phá hủy và nhiều ô tô cháy rụi.
Các nhà lãnh đạo Anh, Đức và Ý đã lên án cuộc tấn công này. Nga chưa lên tiếng, nhưng thời gian qua Matxcơva phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường, dù hàng ngàn người đã thiệt mạng và bị thương trong cuộc chiến.
Quân đội Nga xác nhận bắn hạ tiêm kích F-16 của Ukraine
Ngày 13-4, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng nước này đã bắn hạ một chiếc tiêm kích F-16 của Ukraine. Theo Đài RT, đây là lần đầu tiên quân đội Nga tuyên bố phá hủy tiêm kích F-16 kể từ khi phương Tây bắt đầu chuyển máy bay thế hệ thứ tư này cho Ukraine vào mùa hè năm ngoái.
"Một máy bay F-16 của không quân Ukraine đã bị các phương tiện phòng không bắn hạ" - Bộ Quốc phòng Nga nêu trong cuộc họp báo hằng ngày, nhưng không tiết lộ thông tin chi tiết.
Trước đó, quân đội Ukraine thông tin: "Vào ngày 12-4-2025, (phi công Ukraine) Pavlo Ivanov, 26 tuổi, đã hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên chiếc F-16. Anh đã ngã xuống khi đang bảo vệ quê hương khỏi những kẻ tấn công".

Lực lượng cứu hộ làm việc gần thi thể một nạn nhân tại địa điểm xảy ra vụ tấn công bằng tên lửa của Nga tại Sumy, Ukraine ngày 13-4 - Ảnh: REUTERS
Tổng thống Trump cảnh báo các nước sẽ không thể thoát được thuế quan của ông
Rạng sáng 14-4 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo không quốc gia nào sẽ thoát khỏi các mức thuế quan trừng phạt của ông, sau khi chính quyền của ông đưa ra ngoại lệ đối với một số sản phẩm công nghệ.
"Không ai sẽ thoát được trách nhiệm về các cán cân thương mại không công bằng" - ông Trump viết trên nền tảng Truth Social, ngoài ra cáo buộc Trung Quốc đang là nước "đối xử với chúng ta tệ nhất".
Phía Mỹ dường như đã giảm nhẹ áp lực vào hôm 11-4 khi công bố danh sách miễn trừ thuế quan đối với điện thoại thông minh, máy tính xách tay, chất bán dẫn và các sản phẩm điện tử khác mà Trung Quốc là nguồn cung chính.
Tuy nhiên, trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump khẳng định rằng "không có ngoại lệ thuế quan" nào đối với những mặt hàng này, nói rằng chúng vẫn chịu mức thuế 20% trong một nhóm thuế quan khác.
ASEAN cam kết làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc
Ngày 13-4, Tổng thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Kao Kim Hourn cho biết ASEAN cam kết làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc và ủng hộ chủ nghĩa đa phương.
Trong cuộc phỏng vấn với Tân Hoa xã, ông Kao Kim Hourn cho biết kể từ khi nâng cấp quan hệ song phương lên thành đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2021, thương mại giữa ASEAN và Trung Quốc đã tăng vọt, củng cố vị thế đối tác thương mại lớn nhất của nhau.
Ông mô tả Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc (FTA) phiên bản 3.0 - với các cuộc đàm phán về cơ bản đã hoàn tất - là động lực then chốt cho hợp tác của hai bên trong lĩnh vực kinh tế số, công nghiệp xanh, kinh tế xanh và các quy trình hải quan đơn giản hóa.
Tổng thư ký Kao Kim Hourn nhấn mạnh: "Chúng tôi kỳ vọng FTA ASEAN - Trung Quốc 3.0 sẽ được hoàn thành trong năm nay. Điều này sẽ mang lại tiềm năng kinh tế to lớn cho cả hai bên".
Ấn Độ thử nghiệm thành công vũ khí laser

Cuộc thử nghiệm được thực hiện tại Kurnool, bang Andhra Pradesh, với phiên bản MK-II(A) gắn trên xe của hệ thống vũ khí laser - Ảnh: INDIA TODAY
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 13-4, Ấn Độ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng khi tiến hành thành công cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí năng lượng định hướng bằng laser (DEW).
Như vậy Ấn Độ chính thức gia nhập hàng ngũ các quốc gia sở hữu công nghệ vũ khí thế hệ mới có khả năng vô hiệu hóa máy bay không người lái và các thiết bị bay của đối phương.
Theo Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO), cuộc thử nghiệm được thực hiện tại Kurnool, bang Andhra Pradesh, với phiên bản MK-II(A) gắn trên xe của hệ thống vũ khí laser do trung tâm CHESS phát triển.
DRDO tuyên bố: "Trong cuộc trình diễn thực địa, hệ thống đã thể hiện năng lực vượt trội khi tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu UAV cánh cố định và các máy bay không người lái hoạt động theo bầy đàn, gây tổn thất nghiêm trọng về cấu trúc và vô hiệu hóa hoàn toàn hệ thống cảm biến giám sát của đối phương".
Với thành tựu này, Ấn Độ là bước tiến quan trọng nhằm phát triển vũ khí năng lượng định hướng công suất cao như các cường quốc quốc phòng khác là Mỹ, Trung Quốc và Nga.
Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, sắc lệnh khẩn cấp mới yêu cầu các tổ chức tài chính, nhà khai thác viễn thông và chủ sở hữu nền tảng truyền thông xã hội phải chia sẻ trách nhiệm nếu không ngăn chặn được các vụ lừa đảo đã chính thức có hiệu lực tại Thái Lan từ ngày 13-4.
Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Xã hội số Thái Lan (DES) Prasert Jantararuangtong cho biết luật mới này nhằm bảo vệ mọi người khỏi mất tài sản do lừa đảo qua cuộc gọi và kênh điện tử.
Sắc lệnh về các biện pháp ngăn ngừa và trấn áp tội phạm công nghệ yêu cầu các tổ chức tài chính và nhà điều hành doanh nghiệp phải tiết lộ thông tin về các tài khoản và giao dịch tài chính bị nghi ngờ có liên quan đến lừa đảo. Họ cũng phải đóng băng các tài khoản và giao dịch đáng ngờ...
Các tổ chức tài chính, nhà khai thác viễn thông và chủ sở hữu nền tảng truyền thông xã hội không tuân thủ các biện pháp chống lừa đảo sẽ phải chịu khoản tiền phạt lên tới 500.000 baht. Bất kỳ cá nhân nào chịu trách nhiệm về việc không tuân thủ sẽ phải chịu án tù lên tới 1 năm và/hoặc khoản tiền phạt 100.000 baht.
Hồ nghìn đảo

Ảnh chụp ngày 8-4-2025 từ trên cao các hòn đảo nằm trong khu vực hồ Thiên Đảo, còn gọi là hồ Nghìn Đảo, ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Yang Bo/VCG)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận