![]() |
Ông Võ Thành Năng (ảnh) - giám đốc Trung tâm điều độ - thông tin, Công ty Điện lực TP.HCM - giải thích:
- Thời gian qua do một số sự cố về nguồn phát dẫn đến thiếu công suất vào các giờ cao điểm. Theo yêu cầu của Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam, chúng tôi phải cắt điện đột xuất tại một số khu vực.
* Ông có thể giải thích rõ hơn?
- Hiện tần số vận hành của lưới điện là 50Hz. Nhưng trong hai ngày qua, vào các giờ cao điểm khi lượng điện tiêu thụ của người dân cao (trong khi một số sự cố nguồn phát của các nhà máy nhiệt điện như Nhà máy điện Phú Mỹ 2.2 vẫn chưa khắc phục xong) làm cho tần số này giảm xuống còn 49,1Hz - 49,2Hz.
Nếu tần số này tiếp tục giảm xuống dưới 49Hz sẽ ảnh hưởng đến mức an toàn của hệ thống lưới điện. Do vậy, theo yêu cầu của Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam, chúng tôi phải cắt tải một số tuyến dây để cân bằng tần số.
Cụ thể trong ngày 26-6, chúng tôi phải cắt điện hai lần tại các tuyến dây thuộc địa phận các quận Tân Phú, Thủ Đức, Bình Thạnh và huyện Củ Chi, Hóc Môn (tùy theo khu vực, mỗi lần cúp điện kéo dài khoảng 1- 4 giờ). Sáng 27-6, theo yêu cầu, chúng tôi phải cắt tải tại chín tuyến dây thuộc địa bàn các quận: Bình Tân, 8, 9, Gò Vấp và huyện Bình Chánh...
* Ngành điện có giải pháp gì để khắc phục tình trạng này, liệu những ngày tới việc cúp điện đột xuất có tiếp tục?
- Chúng tôi đã liên hệ với các đơn vị có khả năng phát điện bằng máy phát (diesel). Tuy nhiên công suất tối đa huy động từ các nguồn này rất nhỏ, chỉ khoảng 25-30MW, trong khi công suất đỉnh của TP.HCM lên đến 18.00MW.
Trong những ngày tới, nhiều khả năng sẽ tiếp tục cắt tải một số khu vực vào những ngày cao điểm (thông thường vào các ngày thứ năm, sáu trong tuần). Tuy nhiên, việc cúp điện hay không phụ thuộc nhiều vào tình hình khắc phục sự cố về nguồn của các nhà máy nhiệt điện và nhu cầu sử dụng điện của người dân, nên chúng tôi không chủ động thông báo trước được, mong bà con thông cảm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận