![]() |
Ông Trương Đình Tuyển |
* Thưa Bộ trưởng, nghe nói Thứ trưởng Mai Văn Dâu đã xin được nghỉ không phụ trách công việc giao hạn ngạch dệt may đi Mỹ cho các doanh nghiệp nữa?
- Trong thời điểm hiện tại tôi cũng muốn cho anh Dâu tạm nghỉ công việc này vì sau những vụ việc liên quan đến Mai Thanh Hải cần có thời gian để anh Dâu bình tĩnh lại thôi. Hiện giờ cũng chưa tính được sẽ để ai làm thay anh Dâu và tôi vừa mới phải ký thông báo về giao hạn ngạch đi Mỹ thay.
Phân giao hạn ngạch dệt may đi Mỹ ngay trong tháng 10 Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển vừa chính thức ký thông báo gửi các doanh nghiệp dệt may về hạn ngạch dệt may 2005, trong đó khẳng định hạn ngạch sẽ vẫn được phân bổ dựa trên các nguyên tắc đã nêu tại thông tư liên tịch số 04/2004 của Bộ Thương mại và Công nghiệp, và việc phân giao quota thành tích đợt 1 sẽ được thực hiện trong nửa đầu tháng mười này. Toàn bộ danh sách các doanh nghiệp được giao hạn ngạch sẽ được đăng tải công khai trên website của Bộ Thương mại để các doanh nghiệp đối chiếu, so sánh và giám sát. Đợt giao tổng thể sẽ được công bố ngay sau khi lãnh đạo liên bộ phê duyệt và các đợt giao hạn ngạch bổ sung, chuyển đổi theo qui định sẽ được công bố hằng tuần. |
Cũng vì vậy, về lâu dài thì tôi cũng chưa tính được sẽ thay thế như thế nào, hơn nữa đây là thuộc thẩm quyền của Chính phủ và Ban bí thư.
* Nhưng sau một loạt những thông tin về đường dây chạy quota, ba cán bộ liên quan bị bắt, liệu trách nhiệm của Thứ trưởng Mai Văn Dâu sẽ được xem xét đến đâu?
- Đoàn thanh tra về chuyện này mà tôi thành lập hồi tháng năm đang làm báo cáo để trình lên cho tôi. Những sai sót, sơ hở gì có thể tạo ra cơ hội tiêu cực sẽ được nêu ra trong đó, chỉ rõ nguyên nhân, cách khắc phục, xử lý.
Sau những vụ việc này, bản thân anh Dâu sẽ phải tự xem xét mình có sai sót gì trong chỉ đạo điều hành hay không, kiểm điểm nghiêm túc các khâu công việc của mình. Tôi cũng vậy. Từ đó rút ra kết luận, sai sót nào nghiêm trọng thì xử lý theo đúng pháp luật, còn sai sót chưa đến độ phải xử lý thì rút kinh nghiệm nghiêm túc.
* Mai Thanh Hải làm việc ngay trong vụ do bố phụ trách, lại ở cùng bố mẹ. Lẽ nào ông Dâu lại không biết con mình tiêu pha ra sao, tiền lấy ở đâu ra mà nhiều như vậy? Và trong những trường hợp chạy quota khác thì sao?
- Trước hết phải nói là Hải lớn rồi, là công dân thì phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Còn bây giờ nếu muốn xem ông Dâu có trách nhiệm đến mức độ nào thì phải chờ các cơ quan chức năng điều tra và đưa ra kết luận. Bởi vì nếu nói là “bố không dạy được con cái” thì chẳng bao giờ sai cả. Còn những góc độ khác thì chắc chắn các cơ quan chức năng sẽ không chỉ dừng ở vụ này.
Qua kiểm tra, tìm hiểu, các cơ quan chức năng sẽ có kết luận, nhưng điều quan trọng nhất là anh phải trung thực với bản thân, phải tự nhìn nhận xem mình có sai không thôi.
Tất cả những vấn đề đó cũng sẽ bắt đầu được xem xét khi Ban cán sự Đảng của Bộ Thương mại họp vào chiều thứ hai tới. Có gì anh Dâu sẽ trình bày hết. Và tất cả các khâu khác cũng sẽ phải được xem xét, chấn chỉnh lại. Đau thật nhưng đây cũng là cơ hội để siết chặt lại toàn bộ qui trình phân bổ hạn ngạch.
Ví dụ như trường hợp Chutex mà báo chí nêu chẳng hạn, khi đó sẽ xem xét tại sao anh lại ký như vậy, cơ sở, số liệu để đưa ra mức như thế là ở đâu, tính toán đã đúng chưa...
* Trong khi Thứ trưởng Mai Văn Dâu tạm nghỉ như vậy, việc phân bổ hạn ngạch dệt may đi Mỹ sẽ như thế nào, thưa bộ trưởng? Liệu có kịp không khi mà thời hạn đưa ra là ngay trong đầu tháng mười này?
- Tổ giám sát đã được thành lập rồi, nhân lực cho tổ điều hành đã được bổ sung rồi, mọi việc sẽ vẫn tiến hành bình thường. Tôi cũng mới ký thông báo về việc này hôm qua. Hạn ngạch đợt I sẽ vẫn được phân giao ngay trong nửa đầu tháng mười và việc phân giao cũng sẽ được giám sát chặt chẽ.
Mai Thanh Hải là “một đối tượng quan trọng” Trong trại tạm giam, Lê Văn Thắng đã khai Mai Thanh Hải là một trong những đối tượng quan trọng, có liên hệ với rất nhiều công ty của Việt Nam để nhận hối lộ trong việc cấp quota. Vụ Công ty Qualitex phải bỏ 1,5 tỉ đồng để chạy quota chỉ là một trong những phi vụ làm ăn của Hải. Trên cơ sở lời khai của Thắng, đơn tố cáo của các doanh nghiệp cả trong Nam và ngoài Bắc, Cơ quan an ninh điều tra - Bộ Công an xác nhận thông tin này là có cơ sở. Liên quan đến vụ bắt giữ Mai Thanh Hải ngày 30-9 vừa qua, cơ quan an ninh đã khám xét căn nhà số 35 phố Liên Trì và thu được một hộ chiếu công vụ, một hộ chiếu phổ thông cùng mang tên Mai Thanh Hải. Ngoài ra, một máy vi tính xách tay cùng một số tài liệu của Mai Thanh Hải cũng đã được cơ quan an ninh mang đi phục vụ quá trình điều tra vụ án. Cùng lúc đó, Đặng Vũ Quang - giám đốc Công ty TNHH vận tải Hàng đầu - cũng đã bị triệu tập đến cơ quan công an để làm rõ về việc chạy quota cho Công ty Qualitex. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận