Thu giữ hơn 5.000 chai rượu giảĐường dây sản xuất rượu giả liên tỉnh: Khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp 4 đối tượng
![]() |
Bắt rượu ngoại giả tại số 7, ngách 49, ngõ Vân Hồ 3 (Hà Nội) chiều 16-1 |
Điều đáng chú ý nữa là "thế giới ngầm" sản xuất rượu giả cũng tung hoành vào chính thời điểm này nhằm hốt bạc (vụ phá đường dây sản xuất, tiêu thụ rượu giả lớn nhất miền Bắc ngày 15-1 vừa qua là một minh chứng).
Hà Nội: 70-80% rượu nhập ngoại là rượu lậu
Từ ngày 1 đến 15-1, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội (CCQLTT HN) đã tiến hành kiểm tra 40 vụ vận chuyển kinh doanh rượu và đã thu giữ gần 3.000 chai rượu các loại.
Riêng trong ngày 5-1, Đội quản lý thị trường số 15 đã kiểm tra và thu giữ 3 xe chở rượu lậu từ Đông Hà (Quảng Trị) ra Hà Nội với tổng số 379 chai rượu các loại. Ngay sau đó, từ ngày 7 đến 10-1, Đội quản lý thị trường số 14 đã kiểm tra tại cửa hàng rượu 57 Hai Bà Trưng và 87 Bà Triệu. Tại hai cửa hàng này, lực lượng quản lý thị trường đã thu giữ gần 250 chai rượu giả, rượu lậu. Ngày 14-1, Đội quản lý thị trường số 1 thu giữ 477 chai rượu tại quán bar karaoke của Cty TNHH Ánh Phương...
Rượu thu giữ tại nơi vi phạm đều là rượu không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, rượu giả nhãn hiệu nổi tiếng. Theo ông Trịnh Văn Ngọc - Phó Chi cục trưởng CCQLTT HN: "Hiện nay trên thị trường Hà Nội tồn tại hai dòng rượu: Rượu được nhập khẩu do các đơn vị có uy tín và rượu giả, rượu lậu. 70-80% lượng rượu nhập ngoại có trên thị trường là rượu nhập lậu".
Lý giải về số vụ vi phạm mặt hàng rượu gia tăng trong thời gian hiện nay, ông Nguyễn Công San - Đội trưởng Đội chống buôn lậu (CCQLTT HN) cho biết: "Gần tết là thời điểm thuận lợi cho việc tiêu thụ rượu do đó số lượng rượu lậu, rượu giả tăng. Thuế suất rượu bị đánh khá cao (50%) vì vậy các đối tượng kinh doanh rượu tăng cường nhập rượu lậu".
Hiện nay nguồn rượu lậu được nhập từ các cửa khẩu Lạng Sơn, Móng Cái. Ngoài ra từ Đông Hà (Quảng Trị) nhập qua Sài Gòn rồi chuyển về Hà Nội. Loại rượu này thường không có tem. Trong quá trình vận chuyển, chủ hàng sẽ dán tem thành rượu hợp pháp. Có hai hình thức dán tem rượu giả. Tem rượu được nhập nguyên chiếc từ Trung Quốc với giá từ 1.000 - 2.000đ/chiếc và tem thật của rượu có độ thấp, dung lượng nhỏ dán vào chai rượu có nồng độ cao, dung lượng lớn.
Bên cạnh đó có loại rượu giả chất lượng do các "đại gia" VN sản xuất. Loại rượu này chủ yếu được sản xuất tại các tỉnh hoặc vùng ven giáp ranh như: Phúc Xá, Hoàng Mai. Cách thức làm giả chính là sử dụng rượu trắng pha cồn và phẩm màu đóng vào các chai rượu "xịn" đã qua sử dụng. Năm nay cách thức làm giả tinh vi hơn vì các cơ sở làm rượu nhập nút chai và sử dụng công nghệ dập nút chai của Trung Quốc.
Hầu hết các loại rượu giả, rượu lậu đều lấy nhãn hiệu rượu mạnh đang được người tiêu dùng ưa chuộng: Hennessy, Chivas, Jonnie Walker, Remy...
Nói về cách phân biệt rượu giả, ông Trịnh Văn Ngọc - Phó Chi cục trưởng CCQLTT HN cho biết: "Rất khó phân biệt tem rượu giả bằng mắt thường. Lực lượng quản lý thị trường muốn phát hiện tem rượu giả phải sử dụng tia cực tím. Đối với rượu giả chỉ có cách duy nhất là giám định chất lượng".
Hiện nay thị trường rượu vẫn đang diễn biến phức tạp, CCQLTT HN vẫn tiếp tục tăng cường kiểm tra các điểm kinh doanh, quán bar - karaoke, nơi tập kết, chuyển rượu từ các tỉnh về Hà Nội để phát hiện xử lý những vi phạm trong việc kinh doanh, vận chuyển, sản xuất rượu giả, rượu lậu.
TP.HCM: "Trôi nổi" các loại rượu giả, không rõ nguồn gốc
![]() |
Các đối tượng sử dụng xe khách vận chuyển rượu lậu |
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ 180 chai rượu ngoại hiệu Remy và Dordons loại 70cl, cùng nhiều hàng hoá lậu khác. Trong tuần qua, lực lượng quản lý thị trường đã thu giữ hơn 2.870 chai rượu các loại.
Rượu ngoại không tem, hàng nhập lậu, hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc và rượu giả hiện đang hoạt động khá rầm rộ tung vào thị trường Tết này. Qua nhận định của một cán bộ điều tra, thì thời gian giáp Tết đang rất nóng về loại tội phạm làm rượu giả.
Chiều 16-1, theo kết quả điều tra mới nhất về vụ phá đường dây rượu ngoại giả do Nguyễn Ngọc Viên cầm đầu tổ chức tại Q.Bình Tân vừa bị triệt phá (ngày 26-12) thì công thức pha chế rượu ngoại giả thật ớn lạnh.
Viên cùng Trần Văn Võ, Nguyễn Ngọc Tiến đặt "lò" rượu ngoại tại số 229 đường Lê Đình Cẩn, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân. Viên khai nhận, để làm ra hàng ngàn chai rượu ngoại giả hiệu Hennessy, Johnnie Walker, St.Remy..., chúng đi mua các vỏ hộp, chai rượu đã qua sử dụng đem về chế biến. Chúng dùng rượu đế trắng, pha chế với phẩm màu đen, vàng, đỏ các loại rồi trộn một ít rượu ngoại thật để lấy hương mùi.
Cũng chỉ bằng rượu đế mua trôi nổi trên thị trường, Viên cùng đồng bọn pha chế qua các ca nhựa cáu bẩn, rồi đổ qua phễu vào chai, đóng nút.
Công đoạn làm tem giả cũng hết sức thủ công. Viên khai dùng máy sấy tóc sấy khô tem sau khi dán lên bề mặt nắp; cũng như vậy, chúng làm công đoạn bọc giấy bóng quanh cổ chai cũng bằng thủ công tay ngang.
Hà Nội: Thu giữ hàng ngàn chai rượu ngoại giả
![]() |
Thu giữ rượu giả tại số nhà 35, tổ 49, phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội |
Mặc dù loại rượu này có dán tem, nhưng tem rách nát, có dấu hiệu quay vòng, sử dụng tem giả. Hai chủ hàng chưa xuất trình được hoá đơn chứng từ hợp pháp chứng minh xuất xứ lô hàng.
Trước đó, vào lúc 18 giờ 45 ngày 15-1, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ - CA Hà Nội (PC15) đã cùng với Cục CSĐT tội phạm về kinh tế chức vụ (C15) và PC15 Nghệ An bắt quả tang Trần Thị Phượng và Nguyễn Thị Thuỷ đang sản xuất rượu giả tại tầng 2 số nhà 22 Trần Phú, phường Hồng Sơn, TP.Vinh, Nghệ An. Công an thu giữ được 479 thùng, gồm vỏ chai rượu ngoại, hộp và các công cụ để sản xuất rượu giả.
Cùng thời điểm, các tổ công tác của PC15 Hà Nội đã khám xét 4 điểm khác tại số 14 đường Quang Trung, TP.Vinh, Nghệ An, thu giữ 600 chai rượu ngoại giả các loại; khám xét tại số nhà 26 đường Thiên Lôi, TP.Hải Phòng, thu giữ gần 200 chai rượu ngoại giả các loại; khám xét số nhà 35, tổ 49 phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội, thu giữ 19 thùng và hơn 100 chai rượu ngoại giả các loại; khám xét số nhà 46 Lê Hữu Lập, phường Nam Sơn, TP.Thanh Hoá, thu giữ gần 400 chai rượu ngoại giả các loại. Tổng số rượu ngoại giả thu giữ ban đầu khoảng hơn 5.000 chai các loại.
Chiều 16-1, PC15 Hà Nội đã bắt quả tang Trương Văn Thanh (tạm trú tại 7/49 Vân Hồ 3, Hà Nội) đang đem 6 chai rượu gin giả đi tiêu thụ. Mở rộng điều tra, PC15 Hà Nội bắt Nguyễn Đức Sơn, Trịnh Hữu Hoàng, Nguyễn Thị Nga, Phạm Văn Túc, Nguyễn Đức Dũng (đều tạm trú tại số 7/49 Vân Hồ 3, Hà Nội) đang sản xuất rượu ngoại giả. PC15 Hà Nội thu giữ gần 1.000 chai rượu ngoại giả.
Rượu giả có nhiều loại hoá chất độc hại Theo TS Nguyễn Kim Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm chống độc- Bệnh viện Bạch Mai thì những bệnh nhân bị ngộ độc rượu giả vào cấp cứu tại Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai thường rất nặng. Rượu giả thường được làm bằng các loại cồn công nghiệp có nguồn gốc từ Trung Quốc, có pha phẩm màu công nghiệp hoặc có thêm một số hoá chất để tăng nồng độ rượu... Khi uống phải rượu giả gây độc hại lớn cho sức khoẻ con người, nhiều người bị rượu giả làm suy gan, suy thận, hôn mê... có thể dẫn đến tử vong. Nếu uống phải rượu giả sẽ tác động mạnh và cảm giác đau đầu, có thể gây ra độc hại ngay cho cơ thể. Nhiều trường hợp sau khi qua khỏi cơn ngộ độc cấp tính còn để lại những di chứng ảnh hưởng đến sức khoẻ như: Ứ đọng mỡ ở gan gây viêm gan, chảy máu đường tiêu hoá, bệnh tim mạch, huyết áp cao... |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận