28/02/2008 16:46 GMT+7

Thị trường nhân lực ngành dầu khí rúng động theo giá dầu

Theo Lao động/Wall Street Online
Theo Lao động/Wall Street Online

Giá dầu tăng với tốc độ chóng mặt trên thị trường thế giới đã khiến nhân lực ngành dầu khí trở thành "mặt hàng" khan hiếm và đắt giá.

bcyGcs50.jpgPhóng to
Kỹ sư dầu khí ngày càng có giá hơn
Giá dầu tăng với tốc độ chóng mặt trên thị trường thế giới đã khiến nhân lực ngành dầu khí trở thành "mặt hàng" khan hiếm và đắt giá.

Kết quả nghiên cứu mới đây cho thấy ngành nghề liên quan đến lĩnh vực công nghiệp năng lượng ghi nhận số lượng kỷ lục các đơn ứng cử. Xếp hạng đầu là kỹ sư dầu khí (KSDK), lương khởi điểm trung bình của KSDK mới ra trường từ 80.000-110.000 USD/năm chưa kể các khoản thưởng và bổng lộc khác.

"O bế" từ năm nhất

Đây là sự đảo chiều ngoạn mục bởi nếu ngược dòng lịch sử, giai đoạn những năm 1990, không ngoa khi nói rằng sinh viên chọn bất cứ ngành nghề gì khác trừ ngành dầu khí. Ký ức vẫn còn tươi rói khi chúng ta nhớ lại ngành dầu khí đã bị phá sản như thế nào vào giữa những năm 1980, lúc đó giá một thùng dầu thô chỉ khoảng 10 USD và hàng nghìn người bị mất việc làm.

Tuy nhiên, các công ty dầu khí hiện lại đang đối mặt trước nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng thiếu nhân lực.Tình trạng trên dẫn tới việc các tập đoàn đua nhau tung ra các chương trình đào tạo và học bổng hấp dẫn để "mồi chài" sinh viên theo học. Trường đua này nóng bỏng và cạnh tranh đến mức đối tượng mà các công ty hướng đến không chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp, ngay những sinh viên tiềm năng vừa chân ướt, chân ráo vào học năm 1 cũng được đặc biệt lưu ý với hàng loạt các cơ hội học tập, thực tập có lương.

Tại Tập đoàn năng lượng Devon (Oklahoma City), mức thù lao dành cho sinh viên thực tập trong kỳ nghỉ hè là 35,5 USD/giờ. Sau kỳ nghỉ hè, khi sinh viên đã trở lại trường học, Devon vẫn tiếp tục "săn đuổi" bằng cách gửi những giỏ bánh kẹo, cà phê với mong muốn mang lại ấn tượng ngọt ngào cho người học trong suốt quá trình cộng tác với công ty. Frank Rudolph, phó chủ tịch cấp cao phụ trách nhân sự của Devon, cho biết: "Chúng tôi luôn đến sớm và luôn ở bên các bạn". Năm ngoái, công ty này cũng chi 10 triệu USD cho dự án tăng cường sản xuất dầu tại vịnh Permian của thực tập sinh.

Năm vừa qua, Exxon Mobil dành tặng 125 triệu USD để đầu tư cho lĩnh vực đào tạo và giáo dục, tập đoàn cũng đóng góp hơn 200.000 USD để xây dựng học viện nghiên cứu khai thác dầu khí tại Houston, sinh viên theo học được nhận laptop và nhiều thiết bị, công cụ hỗ trợ thực hành.

Trong số các trường đào tạo về dầu khí, xếp hạng top là KSDK Trường Texas A&M University's, năm ngoái mức lương khởi điểm trung bình 78.000 USD, tăng 33% so với bốn năm trước. Ngoài ra, một số sinh viên còn nhận được những khoản thưởng tới 20.000 USD. Mức lương này đang tiếp tục tăng trong năm nay. Theo báo cáo của Trường Kỹ thuật Texas, những sinh viên tốt nghiệp loại ưu năm 2008 nhận được mức lương trung bình 110.000 USD, tăng 66% trong bốn năm.

Thời cơ vàng

Bradley Barnum tâm sự: "Đây là thời cơ vàng cho ngành công nghiệp dầu khí". Barnum theo học ngành dầu khí tại Trường Texas từ năm 2004, lúc đó giá dầu chỉ 40-50 USD/thùng. Sau khi tốt nghiệp vào tháng năm vừa rồi, Barnum nhận lời làm việc cho Tập đoàn Chevron với vị trí kỹ sư sản xuất, Barnum cho biết: "Mức lương thông thường các nhà tuyển dụng đưa ra cho vị trí này từ 80.000-90.000 USD".

Với mức lương ngất ngưởng như vậy, sinh viên đổ xô đi học ngành hóa dầu và khai thác thăm dò. Năm nay sẽ có 3.710 sinh viên tốt nghiệp ĐH ngành KSDK, gấp đôi so với bốn năm trước và đây số cao nhất kể từ năm 1986, điều đó dẫn đến tình trạng mất cân đối giữa các ngành học, khoa thì không có sinh viên theo học, khoa thì "xua đi" không hết, như lời giáo sư Lloyd Heinze, Trường ĐH Kỹ thuật Texas, Lubbock. Một nhóm sinh viên ngành dầu khí đã thốt lên rằng: "Chính chúng ta đang làm thế giới đảo điên và nghiêng ngả".

Nhiều sinh viên cho biết họ theo học ngành dầu khí không chỉ vì lương cao, đơn giản vì dầu khí còn được coi là giải pháp và tương lai của ngành công nghiệp năng lượng. "Một ưu thế của các công ty dầu khí hiện nay đó là lực lượng nhân lực trẻ, nhiều người trong số họ thuộc thế hệ 8X, quá trẻ để nhìn về một tương lai phía trước và quá trẻ nên không thể nhớ được những năm đen tối trước đây của ngành công nghiệp này" - Barnum, sinh viên Texas bộc bạch.

Với giá dầu tăng khủng khiếp như hiện nay (hơn 100 USD/thùng), cổ phiếu ngành năng lượng không những giúp cho người trong nghề đã về hưu sống dư dả mà còn hấp dẫn nhân lực các ngành liên quan khác như địa chất vào cuộc. Lương của những người hành nghề địa chất (nghiên cứu địa chất để khai thác dầu) cũng bắt đầu tăng. Viện Nghiên cứu địa chất Mỹ cho biết mức lương khởi điểm trung bình của một sinh viên ngành địa chất hiện nay là 81.300 USD, tăng 48% trong vòng năm năm trở lại đây.

Theo Lao động/Wall Street Online
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên