![]() |
Thí sinh tìm hiểu thông tin các trường trước khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh tại Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM. Năm nay số hồ sơ nhận được tại cơ quan này ít hơn năm 2011 - Ảnh: Như Hùng |
Thanh Hóa luôn là tỉnh có lượng hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) đông nhất nước nhưng năm nay giảm đến hơn 10.000 bộ. Ông Nguyễn Văn Long, phó phòng giáo dục chuyên nghiệp - Sở GD-ĐT Thanh Hóa, cho hay tổng số lượng hồ sơ của tỉnh năm nay hơn 79.000, giảm hơn 10.000 hồ sơ so với năm trước. Tại Nam Định, số lượng hồ sơ thu được là 50.000 bộ, giảm khoảng 10% so với năm 2011. Thống kê của Sở GD-ĐT tỉnh Hải Dương cho thấy năm nay toàn tỉnh thu được hơn 40.000 bộ hồ sơ, giảm nhiều so với năm trước.
Hồ sơ giảm
Theo thống kê của các sở GD-ĐT, số hồ sơ ĐKDT năm nay giảm mạnh so với các năm trước. Một số cán bộ phòng giáo dục chuyên nghiệp cho biết vài năm gần đây hồ sơ ĐKDT của học sinh liên tục giảm và đây là tín hiệu đáng mừng. Ngoài yếu tố số học sinh giảm, số hồ sơ/học sinh cũng giảm do các em đã được tư vấn và định hướng nghề nghiệp tốt hơn, lượng thí sinh tự do cũng ít hơn. Cũng theo các sở, bình quân mỗi học sinh nộp hai bộ hồ sơ, rất ít học sinh nộp trên ba hồ sơ.
Thí sinh lúng túng Tại các điểm nhận hồ sơ dự thi của khối các trường thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội, rất nhiều thí sinh và phụ huynh bày tỏ lo lắng khi các trường không nhận hồ sơ theo thí sinh dự thi vào trường mà lại theo khối thi. Trao đổi với Tuổi Trẻ, TS Vũ Viết Bình - phó trưởng ban đào tạo ĐH Quốc gia Hà Nội - cho hay ĐH Quốc gia Hà Nội phân công tổ chức thi và nhận hồ sơ dự thi (cả thu nhận trực tiếp và qua hệ thống sở GD-ĐT) theo khối thi. Trường ĐH Khoa học tự nhiên nhận hồ sơ và tổ chức thi khối A, A1, B, Trường ĐH KHXH&NV nhận hồ sơ và tổ chức thi khối C, Trường ĐH Ngoại ngữ nhận hồ sơ và tổ chức thi khối D1, 2, 3,4, 5, 6. Thí sinh thi khối thi nào nộp hồ sơ tại trường được phân công tổ chức thi”, TS Bình khẳng định. |
Số hồ sơ nộp trực tiếp tại các trường ĐH cũng có xu hướng giảm nhiều so với năm trước. Theo bà Nguyễn Thị Kim Thoa - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Công đoàn, dù trong ngày cuối nhận hồ sơ trường phải bố trí tăng cường tới ba bàn thu nhận hồ sơ của thí sinh, nhưng con số cuối cùng vẫn không đạt được số 1.500 hồ sơ của năm ngoái. Ông Lê Trọng Thắng, trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Mỏ - địa chất, cho hay lượng hồ sơ năm nay giảm chỉ bằng hơn một nửa so với năm ngoái. Tương tự, tại Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội lượng hồ sơ năm nay giảm hơn năm trước khoảng 30%, chỉ hơn 2.000 so với con số 3.000 hồ sơ của năm 2011. Trong khi đó, số hồ sơ nộp trực tiếp tại các trường khu vực TP.HCM cũng giảm. Theo đại diện nhiều trường, số hồ sơ ĐKDT năm nay giảm do rất ít trường hợp thí sinh “rải” 5-7 bộ hồ sơ ở các trường khác nhau.
Khối C thưa vắng
Nhiều năm gần đây, lượng hồ sơ ĐKDT khối C giảm dần đều theo từng năm. Năm nay, Bộ GD-ĐT bổ sung khối A1 nhưng số thí sinh quan tâm và dự thi khối này không nhiều. Hầu hết các địa phương đều có hồ sơ khối A1 khá ít, thấp hơn cả khối C. Ở các thành phố hoặc các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, thí sinh dự thi khối A1 còn khả quan trong khi ở các tỉnh, số hồ sơ khối A1 rất èo uột. Tại Thanh Hóa lượng hồ sơ khối A chiếm nhiều nhất với 44.000 bộ, khối B 16.000 bộ, khối D1 6.600 bộ, khối C 6.300 bộ và khối A1 chỉ có 1.100 bộ. Tương tự, Đồng Nai cũng chỉ có 3.400 hồ sơ khối A1, chiếm chưa tới 10% tổng số hồ sơ. Gia Lai chỉ có 1.297 thí sinh ĐKDT khối A1, 1.748 khối C, Huế chỉ có 2.175 hồ sơ khối A1...
Cùng cảnh với lượng hồ sơ đăng ký dự thi ĐH năm nay sụt giảm, các ngành khoa học xã hội có tuyển sinh khối C cũng thưa vắng người đăng ký. Theo ông Nguyễn Văn Hồng - cán bộ phụ trách công tác tuyển sinh tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG Hà Nội), thống kê cho thấy lượng hồ sơ khối C giảm mạnh so với năm ngoái. Là nơi tiếp nhận toàn bộ hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi khối C vào các trường, các khoa thuộc hệ thống ĐH Quốc gia, nhưng đến hết ngày 23-4 trường chỉ nhận được hơn 430 hồ sơ, giảm khoảng 1/4 so với năm trước. Trong khi đó hồ sơ vào các trường và khối ngành kinh tế vẫn tiếp tục chiếm số lượng áp đảo so với các ngành khác. Theo các sở giáo dục, tuy hồ sơ giảm nhưng số hồ sơ vào các trường và ngành kinh tế vẫn chiếm số lượng lớn. Lượng thí sinh dự thi vào các ngành xã hội, kỹ thuật không nhiều.
Một điểm đáng lưu ý trong kỳ tuyển sinh năm nay đó là việc chọn trường thi của thí sinh đã có sự dịch chuyển đáng kể về các trường địa phương, trường gần nhà, không còn tập trung vào các trường ở thành phố lớn. Tại Thanh Hóa, thí sinh ĐKDT đông nhất vào ba trường ĐH là ĐH Công nghiệp (8.600 bộ), sau đó đến ĐH Hồng Đức (8.200 bộ) và ĐH Nông nghiệp (6.300 bộ). Tương tự, tại Đồng Nai, năm nay Trường ĐH Đồng Nai được 4.100 thí sinh tỉnh này lựa chọn, chỉ đứng sau Trường ĐH Nông lâm TP.HCM. Ông Nguyễn Văn Thắng cho biết khoảng 70% trong tổng số hơn 40.000 hồ sơ ĐKDT của học sinh đăng ký vào ĐH Huế. Cũng với xu hướng này, Trường ĐH Quy Nhơn được học sinh Gia Lai chọn thi nhiều nhất; Trường ĐH Cần Thơ được học sinh Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang... chọn dự thi nhiều nhất.
|

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận