![]() |
Thí sinh chờ thi ĐH năm 2005 |
- Trong kỳ thi tuyển sinh 2006, thí sinh được phép sử dụng hai loại máy tính Casio fx570MS và Casio fx570ES, đây là hai loại máy “cấm sử dụng” trong những năm vừa qua.
Các máy tính này phải đảm bảo đúng theo quy chế tuyển sinh và các quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT: thí sinh chỉ được mang vào phòng thi các máy tính cầm tay thông dụng, làm được các phép tính số học đơn giản (cộng, trừ, nhân, chia, khai căn...), các phép tính lượng giác và các phép tính siêu việt (ln, exp...), không có thẻ nhớ và không soạn thảo được văn bản.
Cụ thể những loại máy tính cầm tay thông dụng mà trung tâm đã kiểm tra và đề nghị Bộ GD-ĐT cho thí sinh được phép sử dụng như sau: gồm Casio fx95, fx220, fx500A, fx500 MS, fx570 MS, fx570ES. Đối với nhãn hiệu Sharp có các loại sau: Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM.
Đối với máy tính hiệu Canon, thí sinh được sử dụng các loại sau: Canon FC 45S, LS153TS, F710, F720. Ngoài ra, thí sinh có thể sử dụng các máy tính cầm tay khác có tính năng tương đương các loại máy kể trên.
Năm nay bạn được phép sử dụng rất nhiều loại máy tính như trên, có thể sẽ không có những quyết định khác “phiền học sinh” như bạn thắc mắc nữa đâu!
* Em rất muốn vào ngành Pháp y nhưng em không biết phải nộp đơn ở đâu và điểm tuyển sinh vài năm gần đây của ngành này như thế nào? (lamtran209@)
- Hiện nay tất cả các trường ĐH, Học viện về ngành y chưa có chức năng đào tạo ngành Pháp y ở bậc ĐH, chỉ có chương trình sau ĐH mới đào tạo chuyên ngành này. Trước hết bạn cần phải thi đậu ĐH Y, sau đó bạn mới chọn chuyên ngành này.
* Em muốn thi vào ĐH Y Huế, nhưng không biết cụ thể các ngành mà trường đào tạo. Em nghe nói trường có đào tạo ngành cử nhân Điều dưỡng nhưng không biết điểm chuẩn của ngành này năm ngoái như thế nào? (Hoàng Dương, thosonasna107@)
- Trường ĐH Y khoa (ĐH Huế) đào tạo các ngành Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ răng - hàm - mặt, Dược sĩ, Điều dưỡng, Kỹ thuật y học, Y tế công cộng. Trường có đào tạo ngành Cử nhân Điều dưỡng (học 4 năm), điểm chuẩn năm 2005 là 18 điểm.
* Em muốn hỏi một thí sinh có thể dự thi bao nhiêu trường? Nếu đợt 1 em đã thi vào một trường ĐH thì em có thể thi tiếp vào một trường CĐ có tổ chức thi vào đợt 3 được không? Nếu được em phải làm hồ sơ như thế nào? (Tạ Xuân Bách, lucky_lucke20042001@)
- Một thí sinh có thể dự thi vào ba đợt thi, đồng nghĩa với ba trường. Đợt 1 thi ĐH khối A, đợt 2 thi ĐH khối B hoặc C hoặc D, đợt 3 thi CĐ.
Đợt 1 bạn thi ĐH, bạn vẫn có thể thi tiếp vào một trường CĐ ở đợt 3. Hồ sơ dự thi vào CĐ cũng là bộ hồ sơ bạn nộp thi ĐH, nghĩa là bạn làm 2 bộ hồ sơ, một cho ĐH và một cho CĐ.
* Cho em biết ở KV1, KV2 và KV3 được cộng điểm như thế nào? Điểm này tính theo khu vực thí sinh học tại trường THPT hay theo hộ khẩu thường trú? (lamhung135@)
- Những thí sinh tốt nghiệp THPT ở địa phương thuộc khu vực (KV) 3 không được hưởng điểm ưu tiên; KV2 được hưởng 0.5 điểm; KV2 - nông thôn được hưởng 1 điểm ưu tiên và KV1 được hưởng mức ưu tiên khu vực cao nhất là 1,5 điểm so với KV không ưu tiên.
Theo quy định, thí sinh học liên tục và tốt nghiệp THPT hoặc tương đương ở nơi nào thì hưởng ưu tiên khu vực theo khu vực đó. Hiện tại không còn tính ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú.
* Cho em hỏi muốn học ngành liên quan đến hải quan thì phải thi vào trường nào, em có thể tham khảo trường đó ở đâu? (Hồng Nhung, minintvn@)
- Muốn học ngành liên quan đến hải quan, bạn có thể thi vào Trường CĐ Tài chính Hải quan, mã trường CTS, địa chỉ tại B2/1A đường 385, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.HCM; cơ sở 2: 778 Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, TP.HCM; ĐT: (08) 7306946 - 7307569.
Trường CĐ Tài chính - Hải quan được thành lập trên cơ sở sáp nhật Trường CĐ Tài chính - Kế toán 4, CĐ Hải quan, Phân viện Học viện Tài chính tại TP.HCM. Trường tuyển sinh trong cả nước, thi vào ngày 16 và 17-7, với 914 chỉ tiêu cho các ngành Tài chính - Tín dụng, Kế toán, Hệ thống thông tin kinh tế, Thuế - Hải quan, Quản trị kinh doanh.
* Tôi rất muốn được làm trong nhà xuất bản, vậy có thể thi trường nào và khối thi là gì? Có thể học những ngành chuyên môn nào? (Huong Ta, hoahongnho369@)
- Bạn có thể thi vào Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, mã trường VHS, địa chỉ tại 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, Q.2, TP.HCM; ĐT: (08) 8992901. Trường tuyển sinh cả hai hệ ĐH và CĐ, tuyển sinh từ Quảng Trị trở vào, ngày thi vào khối thi theo quy định của Bộ GD-ĐT, trường có 200 chỗ trong ký túc xá.
Đối với hệ ĐH trường tuyển khối C các ngành Thư viện - thông tin, Bảo tàngPhát hành xuất bản phẩm, Quản lý văn hóa và khối D1 ngành Văn hóa du lịch.
Hệ CĐ tuyển các ngành khối C gồm Thư viện - thông tin, Bảo tàng, Phát hành xuất bản phẩm, Quản lý văn hóa; khối D1 ngành Văn hóa du lịch; khối R1 ngành Âm nhạc, khối R2 ngành Sân khấu, khối R3 ngành Thông tin cổ động quảng cáo.
Thí sinh thi vào ngành Văn hóa du lịch không bị khuyết tật, nam cao 1,65m, nữ cao 1,55m trở lên. Thí sinh dự thi ngành Âm nhạc, Sân khấu, Thông tin cổ động quảng cáo phải về trường dự thi (nộp hồ sơ đăng ký dự thi theo quy định).
Hệ CĐ không tổ chức thi tuyển mà xét tuyển từ kết quả thi ĐH của những thí sinh dự thi vào các ngành của trường không trúng tuyển.
Các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có những yêu cầu thắc mắc về tuyển sinh ĐH-CĐ-THCN 2006, thắc mắc các ngành học, quy chế... có thể gửi email đến Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ: tuyensinh@tuoitre.net.vn Tuổi Trẻ Online sẽ trả lời thắc mắc của bạn đọc trong thời gian sớm nhất. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu (font chữ unicode). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận