![]() |
Các cô gái học nấu món ăn Hàn Quốc tại Trung tâm hỗ trợ kết hôn (ảnh chụp ngày 8-6) - Ảnh: H.K. |
Bài 1: Đau đớn thay phận đàn bà Bài 2: “Công nghệ” môi giới chồng ngoại
Đầu tháng sáu, chúng tôi theo một nhóm các cô gái trẻ đến 71 Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM. Đây là địa chỉ của Trung tâm hỗ trợ kết hôn (TTHTKH) thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM. Hôm nay các cô có buổi học nấu món ăn Hàn Quốc.
Cô P.T.H. (20 tuổi, quê Đồng Nai) cho biết nhờ sự “mai mối” của TTHTKH, cô đã gặp gỡ, tìm hiểu và đính hôn với một “chàng” Hàn Quốc 35 tuổi, làm nghề giao nhận hàng cho một công ty. Cách đây một tháng, “chồng” của H. đã sang VN gặp gỡ và cả hai đi đến quyết định kết hôn.
V.T.D.A. (19 tuổi, quê Thốt Nốt, Cần Thơ) kể rằng qua người chị họ giới thiệu, cô tìm đến TTHTKH. Qua bốn tháng, cô đã tìm hiểu ba người đàn ông Hàn Quốc. Trong số đó, V.T.D.A. đã “chấm” một người
33 tuổi, làm nghề đầu bếp nhà hàng. V.T.D.A. nói và viết tiếng Hàn Quốc khá tốt nên hai người tỏ ra tâm đầu ý hợp, gặp nhau (trên mạng) suốt ngày.
Cũng tại TTHTKH, T. (19 tuổi, quê An Giang) nói rằng trước đây từng bị bọn môi giới lừa “tiền mất tật mang”, nợ nần chồng chất. Sau khi thoát khỏi một “trung tâm” chui ở Q.5, qua người quen giới thiệu, cô tìm đến TTHTKH để đăng ký. T. cho biết một hồ sơ đăng ký ở đây chỉ 200.000 đồng. Nếu đăng ký học nấu ăn thì đóng thêm 200.000 đồng/12 buổi/tháng.
Những “bà mai” tận tâm
![]() |
Một cô gái trò chuyện với người chồng Hàn Quốc tương lai (đã đính hôn) trên mạng qua sự “mai mối” của các chuyên gia TTHTKH (ảnh chụp ngày 8-6) - Ảnh: H.K. |
Bà Bùi Thị Bạch Tuyết, giám đốc TTHTKH, cho biết nếu ai có nhu cầu muốn tìm hiểu, kết hôn với người nước ngoài sẽ được hướng dẫn làm thủ tục đăng ký, gồm: lý lịch cá nhân, bản tự giới thiệu về mình kèm theo những mong muốn từ phía đối tác, chứng nhận tình trạng hôn nhân, sức khỏe...
Thông qua các công ty môi giới dịch vụ hôn nhân quốc tế, TTHTKH luôn có một danh sách khá “dồi dào” những người có nhu cầu lấy vợ VN. Từ danh sách này, TTHTKH chọn ra chú rể tương lai có những đặc điểm tình cảm phù hợp với những yêu cầu của khách hàng.
Sau đó tổ chức cho hai người làm quen trên mạng (được nhìn ngắm “dung nhan” nhau qua webcam). Sau một thời gian tìm hiểu, nếu thấy đối tác tâm đầu ý hợp thì hẹn ngày lành tháng tốt nhìn thấy nhau “bằng xương bằng thịt”. Thường thì chú rể tương lai sẽ bay sang VN để tìm hiểu cô dâu, nếu bén duyên sẽ tiến tới hôn nhân.
Bà Tuyết cho biết trong thời gian tìm hiểu, các chuyên gia luôn sát cánh với khách hàng để nắm tiến độ tình cảm của cả hai bên, đồng thời tham vấn và đưa ra những đóng góp cần thiết và bổ ích. Các chuyên gia không vội vàng “xe duyên” mà trước hết định hướng, thậm chí cảnh báo cho các cô gái biết hôn nhân với người nước ngoài không phải là chuyện đơn giản, sẽ gặp những khó khăn gì, rủi ro ra sao, nơi họ đến có phù hợp không...
Nếu chàng và nàng “kết” nhau thì TTHTKH sẽ đứng ra tư vấn, hướng dẫn kỹ năng làm vợ, làm mẹ, kiến thức về pháp luật, ngôn ngữ, cách ứng xử giao tiếp và sử dụng các tiện nghi trong gia đình (máy giặt, máy rửa chén, máy hút bụi...) để tránh sự bỡ ngỡ khi về làm dâu xứ người. Các chuyên gia còn đưa ra những tình huống giả định (bị bạo hành, ngược đãi, xua đuổi, rơi vào cạm bẫy buôn người...), và hướng dẫn khi gặp phải tình huống đó thì nên nhờ ai giúp đỡ, ở đâu...
Không thể mua bán, chụp giật
Theo số liệu của TTHTKH, từ đầu năm đến nay trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết 277 hồ sơ khách hàng, trong đó có 179 hồ sơ nhờ giới thiệu lấy chồng ngoại hoặc trước đó đã quen nhau, đã đính hôn nay tìm đến nhờ tư vấn. Trong số 179 trường hợp đăng ký nhờ giới thiệu thì TTHTKH đã “mai mối” thành công cho 125 người được toại nguyện. Trong đó, tỉ lệ người VN kết hôn với người Hàn Quốc là cao nhất (70%).
Từ số liệu này cho thấy vẫn còn ít người biết và tìm đến TTHTKH, trong khi đó tại các “cơ sở” “nuôi” gái của các đường dây môi giới hôn nhân trái phép lúc nào cũng đông đúc, quá tải. Theo tài liệu của công an, hiện nay ở TP.HCM có hàng chục tổ chức, đường dây môi giới hôn nhân trái phép. Điều đáng ngạc nhiên là còn có không ít người đàn ông nước ngoài sẵn sàng bỏ một khoản tiền lớn cho các đường dây môi giới lậu để cưới một cô vợ hên xui may rủi mà không cần tư vấn từ một tổ chức hôn nhân hợp pháp.
Bà Tuyết cho rằng TTHTKH hoạt động trên cơ sở tôn trọng quyết định của khách hàng, không làm theo kiểu lấy được, chủ yếu tư vấn cho khách hàng để họ tự mình lựa chọn. Có nhiều trường hợp do nôn nóng, các cô gái cứ nghĩ rằng đã chọn được “một nửa” nhưng khi nghe chuyên gia tư vấn, góp ý thì họ rất cân nhắc và đưa ra quyết định hợp lý.
Bà Tuyết nói: “Hoạt động của TTHTKH dựa trên nguyên tắc nhân đạo và phi lợi nhuận, góp phần đẩy lùi hoạt động môi giới kết hôn không lành mạnh, trá hình. Do đó, chúng tôi không làm theo kiểu mua bán, chụp giật như các dịch vụ bên ngoài. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có cách quảng bá thương hiệu của mình bằng việc in tờ rơi đưa về phân phát tại Nhà văn hóa Phụ nữ TP, Hội liên hiệp phụ nữ các tỉnh có tỉ lệ phụ nữ lấy chồng nước ngoài cao...
Để tránh tình trạng các cô gái quê bị bọn môi giới dụ dỗ, lôi kéo lên TP, tôi nghĩ TTHTKH các tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa vai trò của mình. Bên cạnh đó, các ngành chức năng cần có biện pháp truy quét và xử lý triệt để những đối tượng tham gia các tổ chức môi giới hôn nhân trái phép. Về góc độ quản lý nhà nước, tôi mong muốn Hội Liên hiệp phụ nữ VN và Bộ Tư pháp sớm ban hành một qui chế hoạt động để TTHTKH tồn tại và phát triển đúng luật”.
HOÀNG KHƯƠNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận