Nếu không chữa trị, táo bón có thể dẫn đến căng thẳng, trong đó có xuất huyết, rách hậu môn và sa ruột. Trong một số trường hợp hiếm hơn, táo bón có thể dẫn đến són đại tiện hoặc thậm chí tắc ruột.
Một trong các nguyên nhân của táo bón thường gặp là chế độ ăn uống và bệnh tật. Đôi khi bạn ăn không đủ chất xơ hoặc chất lỏng trong bữa ăn. Xơ không tiêu, có mặt trong trái cây, rau và hạt, đưa nước vào trong ruột, giúp làm mềm phân. Ít hoạt dộng thể chất cũng dẫn đến táo bón.
Ngoài ra táo bón cũng là một tác dụng phụ của việc dùng thuốc chữa bệnh thường xuyên. Bác sĩ Jamie Barkin, trưởng khoa dạ dày - ruột tại Trung tâm Y khoa Mount Sinai ở Miami Beach, nói : "Thuốc gây táo bón là những lọai thuốc làm giảm độ miềm, hoặc chuyển động của phân đi qua ruột. Do đó nếu bạn thay đổi thói quen đi cầu, bạn hãy đi khám bác sĩ".
Thuốc xổ là một liệu pháp thông dụng để chữa táo bón, mặc dù chúng ta cần phải lưu ý đừng để mình phải lệ thuộc vào thuốc. Những loại thuốc xổ khác là những thứ kích thích, thúc đẩy cơ trong ruột co bóp, và những lọai thuốc bôi trơn, bao bọc phân làm cho nó di chuyển trong ruột dễ dàng hơn.
Để tránh táo bón, các chuyên gia khuyên nên chữa trị một bằng chế độ ăn uống và tập thể dục đều đặn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận