Có những lúc người lớn để vòi nước cứ chảy trong khi đánh răng hay đang dùng xà phòng rửa tay. Câu chuyện vòi nước từng được đặt ra trong diễn đàn tiết kiệm tổ chức ở báo Tuổi Trẻ và các chuyên gia môi trường cho rằng tiết kiệm phải là ý thức được rèn giũa từ thơ ấu và ngay từ việc nhỏ.
TS Huỳnh Huy Tuệ, điều phối viên Tổ chức cầu Nhật Bản - châu Á (BAJ), nói việc triển khai các dự án phát triển cộng đồng ở VN đã nhiều lần thất bại khi bắt đầu với người lớn. Anh quyết định đổi qua đối tượng trẻ em và thành công trong 10 năm qua ở VN. Người ta hay nói “người lớn làm gương cho trẻ em” nhưng thực chất nhiều việc làm của các em trong các dự án thu gom bao nilông - giúp cầu cống không nghẹt (ở TP.HCM, Huế, Quy Nhơn, Cao Bằng) đã khiến người lớn giật mình và làm theo. Theo TS Tuệ, “Để các em tự mình làm được thì không thể theo cách người lớn chuẩn bị hết rồi để các em học và thực hiện, mà phải cùng các em, trao đổi với các em những thất bại và thành công. Cứ lặp đi lặp lại đến ngày các em thành người biết bảo vệ môi trường”.
“Giờ trái đất” - tắt điện một giờ từ 20g30 tối nay - là hoạt động năm nay đất nước chúng ta tham gia lần đầu tiên. Trên diễn đàn ở Tuổi Trẻ mười ngày qua, nhiều người cho rằng không chỉ là một giờ “phong trào” mà quan trọng là khơi dậy ý thức bảo vệ Trái đất bằng cách tiết kiệm năng lượng. Câu chuyện giáo dục vẫn được đặt lên hàng đầu, với đối tượng bắt đầu là trẻ em. TS Lê Hùng Tiến, Đại học Bách khoa TP.HCM, chia sẻ: “Giờ trái đất không chỉ là tiết kiệm mà còn là sử dụng năng lượng có hiệu quả. Điều này liên quan đến giáo dục tại trường học. Nhưng hiện thời tại trường, các em được học cái máy được thiết kế như thế nào hơn là chiếc máy đó sử dụng năng lượng hiệu quả ra sao. Tại sao chúng ta không chú trọng đến hiệu quả năng lượng cho các em ngay từ đầu?”.
Học sinh quận 10 trong dự án BAJ tính: nếu rút dây điện khỏi ổ cắm khi không sử dụng (máy tính, tivi, quạt...), không để tivi ở chế độ chờ thì một ngày sẽ tiết kiệm bao nhiêu tiền điện và giảm bao nhiêu lượng CO2? Bản đồ tiết kiệm năng lượng của gia đình được các em ghi lại và báo cho người lớn, khiến nhiều bậc phụ huynh kinh ngạc.
TS Thái Thị Ngọc Dư, người viết sách môi trường cho trẻ em, nói: “Chúng tôi mừng vì nhìn thấy hiện nay nhiều bạn trẻ, nhiều trẻ em đã biết và làm trước, làm đúng hơn người lớn”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận